Xe khách giường nằm bốc cháy ngùn ngụt khi đang đổ đèo Phú Sơn

Chiếc xe khách giường nằm 45 chỗ khi đang đổ đèo Phú Sơn bỗng nhiên chết máy và bốc cháy dữ dội. Khi lực lượng cứu hỏa vào tới hiện trường thì xe khách đã bị thiêu rụi.

Khoảng 9 giờ ngày 21/2, xe khách giường nằm 45 chỗ BKS 49B – 00726 của nhà xe Tuấn Anh (P.9, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng) do tài xế Nguyễn Ngọc Linh điều khiển, đang đổ đèo Phú Sơn (huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) thì bị chết máy.

Chiếc xe khách giường nằm bốc cháy ngùn ngụt

Tài xế dừng xe định sửa chữa nhưng khi vừa xuống xe, lái xe và phụ xe phát hiện phần đuôi xe đang phát hỏa, liền lấy bình chữa cháy trên xe để dập lửa. Nhưng do ngọn lửa bùng phát quá nhanh nên chỉ trong ít phút toàn bộ chiếc xe khách đã bị thiêu rụi.

Khu lực lượng PCCC tới nơi thì chiếc xe đã bị cháy rụi

Rất may anh Linh cùng phụ xe đã kịp thời đưa 15 hành khách và hành lý xuống khỏi xe nên không có thiệt hại về người.

Chiếc xe khách bị cháy còn trơ khung sắt

Lực lượng PCCC tỉnh Lâm Đồng điều xe chữa cháy từ H.Đức Trọng vào đèo Phú Sơn (khoảng 50km), khi tới nơi thì xe khách giường nằm đã bị cháy rụi.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.

Minh Tuệ (T/h)
Theo Đời sống Plus

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/xe-khach-giuong-nam-boc-chay-ngun-ngut-khi-dang-do-deo-phu-son-17500-3.html