Xe khách đánh võng, 'dằn mặt' đối thủ trên quốc lộ: Phạt 8 triệu tước bằng lái

Với hành vi đánh võng, chặn đầu xe khác, tài xế xe khách Dư Oanh bị phạt 8 triệu đồng, tước bằng lái xe 4 tháng và giữ phương tiện 7 ngày.

Trạm CSGT Tuy Phước (TT Bình Dương, huyện Phù Mỹ) đã ra quyết định xử phạt tài xế Trần Văn Cường (nhà xe Dư Oanh) với mức 8 triệu đồng, tước bằng lái xe 4 tháng và giữ phương tiện 7 ngày vì hành vi đánh võng, chặn đầu xe khách khác.

Video: Xe khách đánh võng, "dằn mặt" đối thủ trên quốc lộ

Trước đó, xe Dư Oanh đã chặn xe Loan Trà trên quốc lộ 1 ở xã Mỹ Hiệp (huyện Phù Mỹ), vi phạm Luật giao thông nghiêm trọng, uy hiếp an toàn tính mạng người tham gia giao thông.

Đồng thời, cơ quan chức năng cũng lập biên bản xử phạt hành chính với ông Trần Phú Nhân, quản lý nhà xe Dư Oanh và xe Loan Trà 300.000 đồng. Nguyên nhân do xe Dư Oanh không có giấy đăng kiểm phương tiện, còn xe Loan Trà không có giấy đăng ký xe tại thời điểm các cán bộ chiến sỹ kiểm tra.

Trước đó, khoảng 17h ngày 19/9 gần cây xăng Bình Long, xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ, Bình Định, tài xế xe khách Dư Oanh là Trần Văn Cường liên tục đánh võng, chặn đầu nhà xe Loan Trà trên quốc lộ 1 khiến hàng chục hành khách la hét hoảng sợ.

Tài xế xe Dư Oanh liên tục tạt đầu, đánh võng trước nhà xe Loan Trà. Ảnh cắt từ clip

Thời điểm này trên ô tô Loan Trà có 40 hành khách, còn xe Dư Oanh có 8 người. Cả hai xe vừa rời bến Bồng Sơn (huyện Hoài Nhơn) đi tỉnh Đắc Nông được khoảng 30km.

Vụ việc khiến toàn bộ hành khách trên 2 xe được một phen hú vía. Tiếp đó, hai nhà xe đã dừng lại ven đường và cãi vã lớn tiếng. Người dân và hành khách thấy vậy đã điện thoại cho công an huyện Phù Mỹ.

Xác định hai nhà xe gây mất an ninh trật tự nên tổ công tác đã yêu cầu đưa cả hai xe về trụ sở công an huyện Phù Mỹ để xử lý.

Giang Thanh (tổng hợp)

Bình luận

Nguồn VTC: http://vtc.vn/xe-khach-danh-vong-dan-mat-doi-thu-tren-quoc-lo-phat-8-trieu-tuoc-bang-lai-d277904.html