Xe khách công ty Kumbo Việt Thanh thiếu dụng cụ thoát hiểm, bắt khách dọc đường

Tuyến Mỹ Đình - Quảng Ninh mỗi ngày có hàng ngàn người sử dụng đi lại, nhiều xe khách của công ty Kumbo Việt Thanh lại không được trang bị dụng cụ thoát hiểm, bắt khách dọc đường, điều này tiềm ẩn rủi ro rất lớn.

Thường xuyên đi lại bằng xe khách của công ty TNHH vận tải tốc hành Kumbo - Việt Thanh, tuyến Mỹ Đình - Quảng Ninh, chị Lan (38 tuổi, quê Hà Nội) không khỏi lo lắng trước việc doanh nghiệp vận tải hành khách này “bỏ quên” nhiệm vụ trang bị dụng cụ thoát hiểm (búa thoát hiểm) trên mỗi xe khách.

“Tình trạng xe khách gần đây bất ngờ bị cháy nổ diễn ra ngày càng nhiều. Thế nhưng chẳng hiểu sao nhiều xe khách của Kumbo Việt Thanh lại không thấy trang bị dụng cụ búa thoát hiểm, cả một xe bốn năm mươi ghế ngồi mà chỉ có 1 cái bình chữa cháy bé tý. Không thể tưởng tượng nổi, nếu cháy nổ xảy ra thì hậu quả sẽ như thế nào”, chị Lan phàn nàn.

Dù đã thiết kế điểm đặt búa thoát hiểm nhưng hành khách chỉ thấy chữ "búa thoát hiểm" mà không hể thấy búa đâu. "Nếu cháy nổ thì không biết chạy thoát thân kiểu gì", một hành khách lo lắng về chất lượng phục vụ của công ty kumbo Việt Thanh.

Là một trong những phương tiện thuộc công ty Kumbo - Việt Thanh, xe khách BKS 29B-18806 tuyến Mỹ Đình - Cẩm Phả đã bị khách hàng chỉ “đích danh” không trang bị dụng cụ thoát hiểm trên xe. Ngoài chiếc xe này, phóng viên còn ghi nhận nhiều phương tiện khác thuộc sở hữu của công ty Kumbo Việt Thanh cũng thiếu dụng cụ này.

Tuyến Hà Nội - Quảng Ninh là một trong những tuyến đường có nhu cầu sử dụng phương tiện đi lại rất lớn. Việc công ty Kumbo Việt Thanh lơ là công tác phòng rủi ro lò điều rất nguy hiểm.

Thế nhưng, dù theo quy định, các xe khách bắt buộc phải trang bị dụng cụ thoát hiểm trên xe, các xe khách công ty kumbo Việt Thanh dù đang vi phạm nhưng vẫn ung dung hoạt động hằng ngày. Cơ quan chức năng cần kiểm tra, xử lý dứt điểm vi phạm này.

Hình ảnh chiếc xe bị tố thiếu trang bị dụng cụ thoát hiểm.

Trả khách dọc đường.

Hằng ngày đứng dọc tuyến đường Phạm Hùng - Phạm Văn Đồng, dễ dàng bắt gặp xe khách của công ty Kumbo Việt Thanh dừng đón trả khách sai quy định mà không bị lực lượng chức năng "tuýt còi".

Đã có nhiều vụ cháy xe khách gây chết người xảy ra gần đây. Một trong những nguyên nhân khiến hành khách xấu số không chạy kịp thoát thân là do không có dụng cụ hỗ trợ tại chỗ như búa thoát hiểm.

Theo quy định tại điểm a khoản 2 và điểm a khoản 7 Điều 16 Nghị định 46/2016/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt thì phạt tiền từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: Điều khiển xe không có đủ đèn chiếu sáng, đèn soi biển số, đèn báo hãm, đèn tín hiệu, cần gạt nước, gương chiếu hậu, dây an toàn, dụng cụ thoát hiểm, thiết bị chữa cháy, đồng hồ báo áp lực hơi, đồng hồ báo tốc độ của xe hoặc có những thiết bị đó nhưng không có tác dụng, không đúng tiêu chuẩn thiết kế (đối với loại xe được quy định phải có những thiết bị đó).

Ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt, người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả sau đây: Bị buộc phải lắp đầy đủ hoặc thay thế thiết bị đủ tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật, tháo bỏ những thiết bị lắp thêm không đúng quy định.

Video ghi nhận một trong những chiếc xe khách của công ty Kumbo Việt Thanh thiếu trang bị dụng cụ thoát hiểm.

Nhóm PV

Nguồn TBDN: http://tbdn.com.vn//xe-khach-cong-ty-kumbo-viet-thanh-thieu-dung-cu-thoat-hiem-bat-khach-doc-duong_n30670.html