Xe khách chở người đi khám bệnh bị xe tải đâm nát đầu

Cú tông mạnh đã khiến phần cabin của hai xe dính chặt vào nhau, tài xế xe khách bị kẹt cứng trong cabin.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 12 giờ trưa 11/7, tại khu vực thuộc ấp 5 (xã Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên, Bình Dương) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa xe tải chở gỗ và xe khách, làm bị thương gần chục người.

Vào thời gian trên, xe tải loại 2,5 tấn do tài xế Trần Trọng Hoan (21 tuổi, ngụ huyện Phú Giáo) chở gỗ xẻ điều khiển từ Phú Giáo đi TP.Thủ Dầu Một. Khi đến khu vực thuộc ấp 5, xã Vĩnh Tân (thị xã Tân Uyên) thì tài xế xe tải vượt qua xe Innova 7 chỗ do tài xế Nguyễn Văn Vinh điều khiển đang chạy cùng chiều phía trước.

Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng.

Cùng lúc đó, xe khách loại 30 chỗ do tài xế Đỗ Xa Tăng (ngụ Bình Phước) điều khiển theo chiều ngược lại. Khi thấy xe khách đối diện, tài xế Hoan vội đánh lái va chạm vào phần hông phía sau xe 7 chỗ, sau đó tiếp tục va vào đầu xe khách. Cú tông mạnh đã khiến phần cabin của hai xe dính chặt vào nhau, tài xế xe khách bị kẹt cứng trong cabin, nhiều hành khách bị thương. Người dân xung quanh đã mất hơn 15 phút mới cạy được cabin, đưa tài xế ra ngoài cùng những người bị thương đưa đi cấp cứu.

Theo những hành khách may mắn không bị thương, toàn bộ hành khách trên xe là bệnh nhân và thân nhân những người bị bệnh vừa đi khám bệnh tại một bệnh viện ở TP.HCM trên đường trở về Bù Đăng (Bình Phước), khi đến khu vực trên thì gặp nạn./.

CTV Minh Anh/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/xe-khach-cho-nguoi-di-kham-benh-bi-xe-tai-dam-nat-dau-529281.vov