Xe khách bốc cháy dữ dội trên cao tốc ở Long An

Khi đang lưu thông đến Km17 thuộc địa phận Bến Lức, tỉnh Long An, chiếc xe bất ngờ bốc cháy; lửa và khói bốc nghi ngút bao trùm thân xe.

Theo tin trên Dân Việt, vào khoảng 13h ngày 4.2, ô tô khách loại 29 chỗ đi trên cao tốc TP.HCM-Trung Lương, hướng từ Tiền Giang về TP.HCM, khi đến km 17 đoạn qua huyện Bến Lức (Long An) thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Ngay khi phát hiện xe bốc cháy , tài xế đã nhanh chóng cho xe tấp vào lề đường, gần 30 hành khách thoát hiểm an toàn.

Theo ông Phùng Văn On - Phó ban An toàn giao thông Long An, sau khi xe khách bị cháy, xe chữa cháy đã tiếp cận hiện trường trong vòng vài chục phút. Lúc này, chiếc xe khách đã cháy gần rụi. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.

Cách đây 2 tháng, vào tại km 1303+900 quốc lộ 1 qua thị trấn Chí Thạnh (huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) xảy ra vụ cháy xe khách giường nằm, may mắn không có người thương vong. Cụ thể, vào khoảng 4g15 ngày 3-12, xe kháchdo ông Nguyễn Có (54 tuổi, ở huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển, chở 25 hành khách, chạy hướng Nam - Bắc bất ngờ phát hỏa. Tài xế vội tấp xe vào lề, mở cửa xe và hối hai phụ xe kêu gọi hành khách nhanh chóng chạy ra khỏi xe để thoát thân.

Xe khách cháy dữ dội trên cao tốc Long An. Ảnh: Vietnamnet

Nhận được tin báo, hai xe cứu hỏa cùng lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy được điều đến hiện trường, nhưng ngọn lửa bùng lên dữ dội và khoảng 30 phút sau đã thiêu rụi chiếc xe khách cùng tài sản, hàng hóa của nhà xe và hành khách.

Trước đó, hồi tháng 8 năm ngoái, một chiếc xe khách từ Nam Định lên Hà Nội đang lưu thông bất ngờ bốc cháy khi cách bến xe Giáp Bát gần 4 km. Trước khi xe cháy rụi, tài xế và phụ lái đã đưa 20 khách xuống an toàn. Cụ thể, vào khoảng 14h30 ngày 2/8, chiếc xe khách biển số 29B chạy tuyến Nam Định - Hà Nội bỗng nhiên bốc cháy khi tới cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (đoạn gần Bệnh viện Nội tiết Trung ương, cách cầu Văn Điển gần 200 m.

Phát hiện cháy, tài xế Phạm Duy Đông (47 tuổi, ở huyện Vụ Bản, Nam Định) cùng hơn 20 người trên xe hốt hoảng rời xe.

Nhận tin báo, Phòng cảnh sát PC&CC Số 8 điều 2 xe chữa cháy đến hiện trường. Hơn nửa giờ sau, đám cháy được khống chế. Rất may, 22 người trên xe đều thoát nạn , tuy nhiên, chiếc xe khách chỉ còn trơ khung.

Tổng hợp

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/xe-khach-boc-chay-du-doi-tren-cao-toc-o-long-an-a179884.html