Xe khách bị lật trong đêm: 'Suýt nữa chúng tôi đã không thể ăn Tết'

Vụ tai nạn xảy ra bất ngờ đã khiến cho tất cả hành khách trên xe đều bị thương, trong đó 14 người phải đến Bệnh viện 115 Nghệ An để chữa trị, rất may không có tử vong.

Chiều 15/1, Bệnh viện 115 Nghệ An cho biết, phần lớn các nạn nhân trong vụ lật xe khách vào chiều tối ngày 14/1 trên QL 1A (đoạn qua địa bàn huyện Nghi Lộc, Nghệ An) đã xuất viện.

Tất cả các nạn nhân đều trú ở tỉnh Thanh Hóa, gồm: Hồ Thị Phương (SN 1969), Tô Thị Ánh Thư (SN 2009), Lê Thị Quỳnh (SN 1992), Tô Việt Anh (SN 2012), Uông Thị Lý (SN 1968), Nguyễn Tú Thành (SN 2000), Tô Thị Thảo (SN 1996), Tô Thị Tâm, Tô Thị Hồng, Nguyễn Thị Tươi, Phạm Văn Dũng, Tô Ngọc Quang, Lê Thị Giang, Tô Hữu Sùng.

Chiếc xe bị lật nằm giữa đường

Vẫn còn ngỡ ngàng trước sự việc xảy ra, bà bà Tô Thị Hồng (SN 1975) trú Quảng Xương (Thanh Hóa) cho biết: “Trên xe đang chở khoảng 40 hành khách từ tỉnh Đồng Nai về Thanh Hóa, hầu hết hành khách trên xe đều trên đường về quê sớm để ăn Tết. Chúng tôi nằm mê mệt nên không biết chuyện gì xảy ra, bất ngờ mọi người bị hất văng khiến ai cũng vô cùng hoảng sợ”.

“Cũng may là đa số hành khách đều chủ động nắm chặt các thanh cột giường chứ không cú lật ngược xe bất ngờ thì không biết chúng tôi thế nào”, bà Hồng nói.

May mắn các hành khách trên xe chỉ bị xây xát

Lúc xe bị mất thắng, trên đường có một số xe cộ đi lại khá đông, chiếc xe liên tục tránh các xe đi cùng chiều rồi cuối cùng đâm vào giải phân cách.

“Tôi bị xây xát nhẹ nên vẫn tự chui ra bằng đường cửa kính được. Suýt nữa là tôi không được về quê ăn Tết rồi. Những người khác được đưa vào nhà người dân gần đó ngồi nghỉ ngơi, trấn tĩnh tinh thần và chờ lực lượng chức năng bố trí phương tiện tiếp tục hành trình”, hành khách Nguyễn Thị Khê (SN 1969) trú Quảng Xương (Thanh Hóa) kể.

Thông tin từ bệnh viện 115 Nghệ An cho biết, 14 nạn nhân đa phần bị chấn thương phần mềm và chấn thương não, nhưng không có trường hợp nào nghiêm trọng. Dự kiến trong đêm nay, tất cả nạn nhân sẽ xuất viện.

Những người không bị thương được cơ quan chức năng điều xe khác đi về quê trong đêm

Như tin tức đã đưa, vào khoảng 17h ngày 14/1, chiếc xe khách mang BKS: 36B-024.96 do tài xế Hoàng Duy Đồng (SN 1987) trú xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) điều khiển.

Khi đến ngã ba giao cắt giữa QL1A và tuyến đường DT536 (tuyến đường nối QL1A đi thị xã Cửa Lò, Nghệ An), thì bất ngờ có một chiếc xe ô tô (chưa rõ biển số) lưu thông với tốc độ cao cắt ngang đầu chiếc xe khách. Do quá bất ngờ, tài xế xe khách đánh lái để tránh va chạm, khiến chiếc xe đâm vào dải phân cách bên đường rồi lật nghiêng.

Thấy vụ tai nạn, người dân địa phương đã chạy đến đập vỡ cửa kính cứu các hành khách. Vụ việc đã khiến hàng chục bị thương, được đưa đến BVĐK 115 Nghệ An cấp cứu, trong đó có 3 trường hợp bị thương nặng.

Nhận được thông tin, CSGT huyện Nghi Lộc đã lập tức có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông, đưa người bị thương đi cấp cứu. Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Anh Ngọc

Xem thêm video:

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/xe-khach-bi-lat-trong-dem-suyt-nua-chung-toi-da-khong-the-an-tet-a312743.html