Xe 'điên' tông 12 người thương vong ở Sài Gòn: Phó Thủ tướng chỉ đạo điều tra

Phó Thủ tướng vừa chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra, xử lý nghiêm tài xế điều khiển ô tô đâm liên hoàn 12 người thương vong ở quận 12, TP.HCM

Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia vừa có công điện chỉ đạo Ban An toàn giao thông TP.HCM và Bình Dương yêu cầu khắc phục hậu quả vụ tai nạn liên hoàn khiến 12 người thương vong xảy ra đêm 22/7, tại khu vực gần giao lộ Hà Huy Giáp và Tô Ngọc Vân (phường Thạnh Lộc, quận 12, TP.HCM).

 Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc khiến 12 người thương vong.

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc khiến 12 người thương vong.

Phó Thủ tướng đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân tử vong, động viên, thăm hỏi các nạn nhân bị thương; đồng thời yêu cầu chủ tịch UBND TP.HCM khẩn trương chỉ đạo ngành y tế thành phố tập trung cứu chữa các nạn nhân bị thương.

Video: Nhân chứng kể lại phút kinh hoàng 13 ô tô, xe máy tông nhau, 12 người thương vong

Phó Thủ tướng cũng chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý nghiêm đối với tài xế ô tô gây tai nạn. Phó Thủ tướng yêu cầu kiểm tra hồ sơ lái xe, quá trình học và sát hạch cấp giấy phép lái xe đối với tài xế trên, xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm.

Trước đó, khoảng 20h ngày 22/7, chiếc ô tô Hyundai SantaFe 7 chỗ mang BKS 61A 388.07 lưu thông trên đường Hà Huy Giáp hướng từ cầu Phú Long đi cầu vượt Ngã Tư Ga (TP.HCM).

Khi đến gần giao lộ với đường Tô Ngọc Vân giáp ranh giữa phường Thạnh Xuân và Thạnh Lộc, xe ô tô va chạm liên hoàn với các phương tiện khác. Đã có 9 xe máy và 4 ô tô bị xe "điên" húc văng, hư hỏng nặng. Vụ tai nạn khiến nhiều người nằm la liệt trên đường, hoảng loạn kêu cứu.

2 người đã thiệt mạng sau vụ tai nạn.

Sau tai nạn, lực lượng chức năng quận 12 phong tỏa khám nghiệm hiện trường và đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Vụ tai nạn khiến 1 người tử vong tại chỗ, 1 người tử vong tại bệnh viện và 10 người bị thương.

Ngày 23/7, Công an quận 12 đã tạm giữ tài xế gây ra vụ tai nạn kinh hoàng trên. Bước đầu, tại cơ quan công an, tài xế khai tên Trần Văn Trung Chánh (SN 1969, ngụ tỉnh Bình Dương), điều khiển xe 7 chỗ mang BKS 61A - 388.07.

Tài xế không có dấu hiệu sử dụng ma túy và chất kích thích khi lái xe nhưng có dấu hiệu lấn làn, chạy quá tốc độ quy định.

Nguồn VTC: http://vtc.vn/xa-hoi/pho-thu-tuong-chi-dao-xu-li-tai-xe-xe-dien-dam-lien-hoan-khien-12-nguoi-thuong-vong.1-337933.htm