Xe 'điên' lao vào đám đông ở Quảng trường Thời đại, hàng chục người thương vong

1 người chết và 22 người bị thương sau khi một chiếc ô tô lao vào đám đông người đi bộ ở Quảng trường Thời đại, Mỹ.

Vụ việc xảy ra vào trưa 18/5 thời điểm có khá đông người đi bộ qua lại. Người lái xe điều khiển chiếc Honda sedan sau đó bị bắt giữ ngay tại hiện trường và được đưa đi thử nồng độ cồn.

Tài xế gây ra vụ tai nạn này được xác định là Richard Rojas, 26 tuổi đến từ Bronx.

Video: Khoảnh khắc xe điên lao vào đám đông ở Quảng trường Thời đại

Theo Daily Mail, Rojas cố gắng chạy trốn sau khi lao chiếc xe vào đám đông. Một số nguồn tin nói sau khi bị bắt giữ, tài xế này nói với cảnh sát anh ta muốn sát hại những người đi bộ vô tội và sau đó muốn cảnh sát làm điều tương tự với mình.

"Các người lẽ ra phải giết tôi. Tôi muốn giết họ", Rojas nói với cảnh sát.

Cảnh sát cho rằng, nhiều khả năng là tại nạn do lái xe đã sử dụng K2, một loại cần sa tổng hợp chứ không liên quan đến khủng bố. Trong khi đó, FBI cũng đã nhập cuộc với cảnh sát New York để tiếp tục điều tra vụ việc.

Các nhân chứng cho biết người lái xe đã định bỏ trốn khỏi hiện trường nhưng bị nhiều người giữ lại để chờ cảnh sát tới xử lý.

Chiếc xe bốc khói và vướng vào cột trên vỉa hè.

Vụ tai nạn xảy ra tại khu vực góc đường 45 và Broadway, gần điểm giao nhau giữa đại lộ 7 và đường Broadway, nơi đông người qua lại.

Khung cảnh hỗn loạn sau vụ đâm xe.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Sean Spicer cho biết Tổng thống Donald Trump đã được thông báo về vụ đâm xe và sẽ tiếp tục nhận thông tin cập nhật về vụ việc.

Richard Rojas, người gây ra vụ tai nạn đã có thời gian làm việc trong lực lượng hải quân Mỹ và bị bắt do lái xe trong lúc say rượu hồi năm 2008.

Song Hy (Nguồn: Daily Mail)

Nguồn VTC: http://vtc.vn/the-gioi/xe-dien-vao-dam-dong-o-quang-truong-thoi-dai-my-mot-nguoi-thiet-mang-d323798.html