Xe đầu kéo tông xe máy, bố văng ra ngoài, con văng vào bánh ôtô

Khoảng 9 giờ 15 phút sáng nay (2.11), tại ngã ba Voi, thuộc phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra gần ngã ba Voi, TP. Thanh Hóa.

Vào thời điểm trên, chiếc xe máy BKS 36B4 – 747.04 do một người đàn ông (chưa rõ danh tính) chở theo con gái 14 tuổi tên là Lê Thị Duyên (SN 2002, ngụ thôn Hồng Kỳ, xã Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia) lưu thông từ đường Hải Thượng Lãn Ông sang đại lộ Võ Nguyên Giáp, bất ngờ từ phía sau chiếc xe đầu kéo lưu thông cùng chiều BKS 36C – 166.43 tông vào đuôi xe máy.

Sau cú va chạm, bé gái ngồi sau văng ra và bị bánh xe tải cán qua người gây chấn thương nặng, bé nhanh chóng được đưa vào BV Đa khoa Thanh Hóa cách nơi xảy ra tai nạn khoảng 1km trong tình trạng nguy kịch; người bố may mắn văng ra ngoài cùng với chiếc xe máy và chỉ bị thương nhẹ.

Theo một số nhân chứng, nguyên nhân tai nạn là do chiếc xe đầu kéo chạy quá nhanh, khi đến đoạn đường giao nhau đã không làm chủ được tốc độ nên đã tông phải chiếc xe máy chạy trước.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng CSGT Công an TP.Thanh Hóa nhanh chóng có mặt tại hiện trường đưa người bị thương đi cấp cứu, điều tiết giao thông tránh ùn tắc, đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân tai nạn.

Xuân Hùng

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/xa-hoi/thanh-hoa-xe-dau-keo-tong-xe-may-bo-vang-ra-ngoai-con-vang-vao-banh-oto-607005.bld