Cả trăm người tổ chức ăn uống linh đình sau lễ nạp tài

Sau khi tổ chức lễ nạp tài, nhà gái đã tổ chức ăn uống để tiếp đón nhà trai với số lượng 26 mâm, khoảng 100 khách mời bất chấp tỉnh quy định không được tổ chức quá 30 người của chính quyền.

Ngày 27/10, thông tin từ UBND phường Đông Hương, TP Thanh Hóa (Thanh Hóa) cho biết, lực lượng chức năng của phường đã giải tán một vụ việc tập trung đông người với số lượng vượt quá quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Cả trăm người tổ chức ăn uống sau lễ nạp tài

Cụ thể, vào sáng ngày 26/10, nhiều người dân đi qua phố Lý Nam Đế (khu đô thị Bình Minh, phường Đông Hương, TP Thanh Hóa) cảm thấy bức xúc khi một gia đình tại đây đang tổ chức lễ nạp tài linh đình.

Phía ngoài ngôi nhà được trang trí đèn, hoa, ảnh cô dâu chú rể, hai bên đường rất nhiều xe ô tô. Thậm chí gia đình này còn bố trí thêm một khu để tổ chức nấu nướng, chuẩn bị cơm mời khách.

Sau khi nhận được thông tin, khoảng 11h20 cùng ngày, lực lượng chức năng phường Đông Hương đã nhanh chóng có mặt để giải tán mọi người cũng như triển khai các biện pháp phòng dịch.

Theo giải trình của chủ nhà là ông L.Đ.Đ. (SN 1970), khoảng 9h sáng ngày 26/10, gia đình ông có tổ chức lễ nạp tài cho con gái. Sau đó gia đình ông có tổ chức mời gia đình nhà trai ăn cơm, khách mời chủ yếu đến từ TP Thanh Hóa và huyện Thiệu Hóa.

Hai bên đường xe ô tô đậu thành hàng dài

Theo thống kê của lực lượng chức năng, thời điểm kiểm tra tại nhà ông L.Đ.Đ. có khoảng 100 khách mời với 26 bàn ăn. Tổ công tác của phường Đông Hương đã yêu cầu chủ nhà ghi danh sách cụ thể các khách mời, danh sách nhân viên công ty C.L do ông Đ. làm chủ.

Đồng thời bố trí bàn khử khuẩn, khẩu trang, sổ theo dõi khách, không mời khách ngoài mà chỉ tổ chức nội bộ gia đình với số lượng không quá 30 người theo đúng quy định của UBND tỉnh Thanh Hóa.

Hiện UBND phường Đông Hương đang tiến hành xử lý vụ việc theo đúng quy định.

Quốc Huy

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/ca-tram-nguoi-to-chuc-an-uong-linh-dinh-sau-le-nap-tai-198124.html