Xe cứu thương tông xe bồn trên cao tốc, 4 người thương vong

Trên đường chở bệnh nhân đi cấp cứu, chiếc xe cứu thương bất ngờ đâm vào xe bồn phía trước. Hậu quả, tài xế tử vong tại chỗ còn 4 người đi cùng bị thương nặng.

Theo thông tin trên Vietnamnet, vào khoảng 5h20 ngày 3/10, tài xế Nguyễn Văn Phượng (54 tuổi, ngụ Lâm Đồng) điều khiển xe cứu thương mang BKS 49A – 129.98 lưu thông trên cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây. Khi đến địa phận huyện Long Thành, thì bất ngờ đâm vào đuôi xe bồn biển số 51C – 697.85 do ông Nguyễn Thành Công điều khiển đang dừng ở làn đường khẩn cấp.

Vụ va chạm khiến tài xế Phượng tử vong. 4 người khác trên phương tiện này bị chấn thương sọ não, cột sống. Các nạn nhân nhanh chóng được người dân đưa tới BV cấp cứu.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Vietnamnet

Trao đổi trên Tri thức trực tuyến, bác sĩ Nguyễn Văn Hai, Giám đốc bệnh viện đa khoa Long Thành (huyện Long Thành) cho biết, sáng ngày 3/10, bệnh viện tiếp nhận 5 trường hợp trong vụ tai nạn. Trong đó gồm tài xế Nguyễn Văn Phượng, Phan Thị Kim Nga (nhân viên y tế), bệnh nhân Lê Xuyên Nguyên (43 tuổi) và người nhà là Phan Thị Ánh (31 tuổi) cùng một người khác chưa rõ danh tính. Tuy nhiên, sau đó do thương tích nặng, tài xế Phượng đã tử vong.

Chị Phan Thị Ánh bị chấn thương sọ não cùng các nạn nhân còn lại được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) để tiếp tục điều trị.

Nhận tin báo, Công ty dịch vụ kỹ thuật cao tốc Việt Nam (VECE) phối hợp lực lượng CSGT Công an huyện Long Thành xử lý hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.

Được biết, chiếc xe cứu thương gặp nạn khi đang trên đường chở bệnh nhân Nguyên bị gãy chân lên TP HCM để cấp cứu. Trên xe có 3 người đi cùng.

Ngọc Linh (tổng hợp)

Nguồn: Người đưa tin

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/xe-cuu-thuong-tong-xe-bon-tren-cao-toc-4-nguoi-thuong-vong-a164225.html