Xe cứu thương tai nạn, người nhà bệnh nhân chết, y sỹ bị thương

Một vụ tai nạn giao thông xảy ra tại địa phận xã Diên Bình, huyện Đắk Tô (Kon Tum) do xe cứu thương bị lật đã khiến 1 người chết và 5 người khác bị thương nặng.

Tin nhanh, ngày 18/12, tài xế điều khiển xe cứu thương mang BKS: 82B-0745 của Bệnh viện Đa khoa Ngọc Hồi (Kon Tum), chở theo 1 bệnh nhân, 3 người nhà và 1 y sỹ tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum.

Khi đi đến Km 1539+300 đường Hồ Chí Minh, đoạn qua thôn 8, xã Diên Bình, huyện Đắk Tô), không may xe cứu thương bị lật.

Hiện trường vụ tai nạn do xe cứu thương bị lật.

Vụ tai nạn đã khiến ông Đinh Văn Thảo (SN 1955, bố của bệnh nhân), trú làng Đắk Mế, xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi (Kon Tum) tử vong. Những người còn lại đều bị thương nặng, sau đó đã được chuyển tới cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.

Danh tính các nạn nhân bị thương được xác định là: Tài xế Nguyễn Ngọc Huy (1989); Điều dưỡng Trần Thi Thanh Hà (1991), các người nhà nạn nhân Thảo gồm: Nông Đức Manh (SN 1988); Đinh Văn Thắng (1999) và Đinh Thị Thùy (SN 1987).

Hiện, vụ việc đang được lực lượng chức năng đang khẩn trương điều tra, làm rõ.

Vân Phan

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/xe-cuu-thuong-tai-nan-benh-nhan-chet-y-sy-bi-thuong-a309695.html