Xe cứu thương đâm xe bồn, 1 người chết, 3 người bị thương nặng

Chiếc xe cứu thương lưu thông trên đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây bất ngờ đâm vào đuôi xe bồn đang đậu bên đường, khiến cho tài xế tử vong và 3 người bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h sáng 3/10, tài xế Nguyễn Văn Phượng (54 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng) điều khiển xe cứu thương mang BKS: 49A - 129.98 lưu thông hướng đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, từ Lâm Đồng về TP.HCM. Trên xe có bệnh nhân Lê Ngân Xuyên bị gãy 2 chân đang trên đường đi cấp cứu cùng 1 bác sĩ và 2 người nhà bệnh nhân.

Hiện trường vụ tai nạn

Khi đi đến đoạn gần trạm thu phí thuộc địa phận huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, xe bất ngờ đâm vào đuôi xe bồn mang BKS: 51C – 697.85, do ông Nguyễn Thành Công (ở Cam Ranh - Khánh Hòa) đang đậu ở làn dừng khẩn cấp phía trước. Vụ tai nạn làm tài xế xe cứu thương bị mắc kẹt trong ca bin.

5 người bị thương được người đi đường và cơ quan chức năng đưa đến Bệnh viện đa khoa huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, để cấp cứu.

Bác sĩ Nguyễn Văn Hai - Giám đốc bệnh cho biết, tài xế xe cứu thương, là ông Nguyễn Văn Phượng do chấn thương nặng đã tử vong. Bác sĩ đi cùng xe chỉ bị thương nhẹ, bệnh nhân Lê Ngân Xuyên bị chấn thương đầu, còn người nhà là Phan Thị Ánh bị chấn thương sọ não nên sau cả 2 được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM cấp cứu.

Riêng một người nhà khác bị chấn thương cột sống thì tiếp tục điều trị ở bệnh viện đa khoa huyện Long Thành. Sự việc đang được các lực lượng chức năng phối hợp điều tra.

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/oto-xe-may/xe-cuu-thuong-dam-xe-bon-1-nguoi-chet-3-nguoi-bi-thuong-nang/703226.antd