Xe chở gỗ lậu ngụy trang… xe tang

Nhằm “qua mặt” cơ quan chức năng, đối tượng vận chuyển gỗ trái phép dùng miếng dán kính màu đen để dán xung quanh kính xe; đồng thời cũng dán vào kính trước của xe biểu tượng hình “chữ thập” màu đỏ (thường để dán trong xe của đoàn đưa tang).

Sáng 10-11, Thiếu tá Võ Chí Công, Đội trưởng Đội Tham mưu Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết lực lượng CSGT tỉnh vừa phát hiện và bắt giữ một xe khách vận chuyển số lượng lớn gỗ lậu không rõ nguồn gốc.

Lực lượng CSGT kiểm đếm số gỗ lậu trên xe.

Cụ thể, lúc 1h45 ngày 10-11, tại Km 988 trên tuyến QL1A, đoạn đi qua địa phận xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh, trong lúc tuần tra kiểm soát, Tổ công tác của Đội CSGT số 1 thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện xe khách loại 16 chỗ ngồi BKS 92B-007.33 có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện bên trong xe chở 2,3m3 gỗ. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe Ngô Đình Nga (32 tuổi, trú xã Trà Dương, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam) không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc của số gỗ nói trên.

CSGT Quảng Nam kiểm tra xe chở gỗ lậu, phía trước kính là dấu chữ thập màu đỏ thường dùng cho các xe tang.

Để vận chuyển được nhiều gỗ lậu, đối tượng đã tháo hết ghế trong xe. Đặc biệt, nhằm “qua mặt” cơ quan chức năng, đối tượng vận chuyển gỗ trái phép dùng miếng dán kính màu đen để dán xung quanh kính xe; đồng thời cũng dán vào kính trước của xe biểu tượng hình “chữ thập” màu đỏ (thường để dán trong xe của đoàn đưa tang).

Hiện hồ sơ vụ việc và các tang vật liên quan đã được CSGT Quảng Nam tiến hành bàn giao cho cơ chức chức năng xử lý theo quy định pháp luật.

Ngọc Thi

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/antt/bat-xe-cho-go-lau-nguy-trang-xe-tang-416382/