Xe chở gỗ lao xuống dốc làm một người chết, bốn người bị thương

Sáng 28-11, Công an huyện Tiên Phước (Quảng Nam) cho biết, đơn vị đang phối hợp các cơ quan chức năng của huyện tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ xe chở gỗ keo bị lật, làm chết một người đi đường và bốn người khác bị thương.

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 27-11, xe tải chở gỗ keo BKS 92C-098.00 do ông Lộc (trú tại xã Bình Phú, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) điều khiển đang lưu thông hướng từ xã Tiên Sơn (huyện Tiên Phước) xuống thành phố Tam Kỳ (Quảng Nam). Khi xe này đang đổ dốc Nước Nhĩ (thuộc khu vực thôn Cẩm Tây, xã Tiên Cẩm (huyện Tiên Phước) thì bị đứt thắng lao xuống dốc khoảng 50m, tông trực diện vào ba người (điều khiển ba xe máy đi ngược chiều) gồm anh: Lê Kim Sửu (31 tuổi, trú tại xã Tiên Cẩm), Trần Văn Thắng (31 tuổi, trú tại xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước), Phan Đình Nhất (39 tuổi, trú xã Tiên Cẩm).

Hậu quả, anh Thắng tử vong tại chỗ, anh Sửu gãy xương vai, còn anh Nhất bị thương nhẹ. Khi xe tải lật nhào, gỗ keo văng ra cũng đã khiến hai em nhỏ đứng trong sân nhà gần đường dốc Nước Nhĩ bị thương nặng ở chân. Sau khi xảy ra tai nạn, tài xế xe tải đã rời khỏi hiện trường.

Sau khi nhận tin báo, Công an huyện Tiên Phước đã có mặt tại hiện trường nhanh chóng cùng người dân đưa bốn người bị thương đi cấp; đồng thời tổ chức khám nghiệm hiện trường, hoàn thành các thủ tục giao thi thể nạn nhân bàn cho gia đình và tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/xahoi/item/31396802-xe-cho-go-lao-xuong-doc-lam-mot-nguoi-chet-bon-nguoi-bi-thuong.html