Xe chở cát băm nát đường

Gần 2 năm nay, cuộc sống của hàng trăm hộ dân ở 2 xã Đại An và Đại Hòa (huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) gần như bị đảo lộn do hàng trăm lượt xe tải nối đuôi nhau ra vào điểm tập kết cát nằm cạnh bến đò Giao Thủy, sông Thu Bồn.

Nghiêm trọng hơn, việc xe tải vận chuyển cát sỏi đã khiến tuyến đường nhựa dài gần 1 km qua 2 xã trên bị phá hỏng, nhiều nhà dân bị nứt tường.

Năm 2015, hai công ty Tân Phước Yên và An Lộc Viên được chính quyền tỉnh Quảng Nam cho phép mở bãi tập kết cát tại bờ sông Thu Bồn thuộc địa phận thôn Quảng Huế, xã Đại An. Từ đó đến nay, hàng trăm hộ dân 2 xã Đại An và Đại Hòa có nhà nằm dọc tuyến đường nhựa dài gần 1 km này phải sống trong cảnh bất an bởi mỗi ngày có hàng trăm lượt xe tải vận chuyển cát qua lại bất kể ngày đêm.

Hàng trăm lượt xe tải qua lại mỗi ngày khiến con đường bị băm nát

“Ban đầu, thấy người dân bức xúc vì xe tải gây bụi, các doanh nghiệp (DN) cho công nhân tưới nước, quét bụi nhưng mấy tháng sau, mặt đường bị băm nát cộng với lượng cát rơi vãi ngày một nhiều đã khiến con đường xuống cấp nhanh chóng, nhiều nơi biến thành vũng lầy chỉ sau một trận mưa” - bà Hà Thị Bích Thủy (ngụ thôn Quảng Huế, xã Đại Hòa) kể.

Trao đổi với chúng tôi, ông Đỗ Văn Hòa, Chủ tịch UBND xã Đại An, xác nhận: “Việc các xe tải vận chuyển cát sỏi gây hư hại đường qua thôn Quảng Huế, chính quyền xã mời DN lên làm việc nhiều lần. Các DN cam kết sẽ sửa chữa lại đoạn đường xuống cấp nhưng chúng tôi nhận thấy DN chỉ sửa chữa bằng cách đổ bột đá, cát xuống mặt đường”.

Về vấn đề nhà dân bị nứt, ông Hòa cho biết yêu cầu các đơn vị lái xe cam kết chạy chậm nhằm giảm rung chấn.

Còn theo bà Nguyễn Thị Thuận, Chủ tịch UBND xã Đại Hòa, chính quyền xã không thể can thiệp do các điểm tập kết cát trên thuộc địa phận xã Đại An.

Bài và ảnh: Vĩnh Quyên

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/ban-doc/xe-cho-cat-bam-nat-duong-20161117220757613.htm