Xe cẩu bất cẩn làm rơi thân cây dừa đè chết nam sinh 15 tuổi

Trong lúc đang cẩu, trục cần cẩu bất ngờ bị gãy khiến một thân cây dừa có chiều dài khoảng 5m rơi xuống đè trúng nam sinh 15 tuổi đang đứng gần đó, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Chiều 4/10, Công an Thị xã Thuận An (Bình Dương) vừa hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ nam sinh 15 tuổi bị thân cây dừa đè chết xảy ra trên địa bàn phường Hưng Định.

Trước đó, vào khoảng 11h trưa cùng ngày, chiếc xe tải có trục cẩu loại 6 tấn (BKS 51C – 445..) do tài xế Nguyễn Ngọc Vàn (43 tuổi, ngụ Bình Phước) đang cùng nhóm công nhân cẩu hơn hàng chục thân cây dừa tại bãi đất trống nằm cạnh đường ĐT 745.

Hiện trường vụ việc đang được cơ quan chức năng khám nghiệm, điều tra vụ việc.

Trong lúc đang cẩu, trục cần cẩu bất ngờ bị gãy khiến một thân cây dừa có chiều dài khoảng 5m rơi xuống đè trúng người em Phan Lê Minh Triều (15 tuổi, quê An Giang) đang đứng cạnh thùng xe. Vụ tai nạn do sự bất cẩn khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã có mặt phong tỏa hiện trường, phục vụ công tác điều tra. Trình bày với cơ quan điều tra, tài xế Vàn cho biết, sáng cùng ngày em Triều có xin đi theo đến đây chơi.

Vị trí nơi cây rơi xuống đè chết nam sinh 15 tuổi.

Trong lúc nhóm công nhân đang dùng cẩu đưa những thân dừa lên thùng xe thì bất ngờ mối hàn nối giữa cần trục cố định với thân xe và trục cẩu bị gãy khiến thân dừa rơi trúng ngay vị trí em Triều đang đứng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Theo Tứ Quý / Trí Thức Trẻ

Nguồn Kênh 14: http://kenh14.vn/xe-cau-bat-can-lam-roi-than-cay-dua-de-chet-nam-sinh-15-tuoi-20161004172647472.chn