Xe cấp cứu tông xe máy: Manh mối về danh tính người tử vong

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn xe cấp cứu tông xe máy khiến 2 người thương vong ở Đắk Lắk, người dân tìm thấy trên người nạn nhân tử vong có một sổ hộ khẩu.

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 3h30 ngày 25/8, trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Cuôr Đăng, huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk, theo tin tức trên báo Dân trí.

Xe cấp cứu vỡ nát phần đầu sau cú tông mạnh.Ảnh Dân trí.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên xe ô tô cấp cứu BKS 51B- 196.31 (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Đắk Lắk – Gia Lai. Khi xe lưu thông đến xã Cuôr Đăng bất ngờ tông trực diện vào xe máy BKS 47H1- 335.32 chở hai thanh niên chạy theo chiều ngược lại.

Cú tông mạnh làm 2 thanh niên cùng xe máy văng xa khoảng 20m, 1 thanh niên tử vong tại chỗ, 1 thanh niên được người dân đưa đi cấp cứu trong trạng thái nguy kịch. Những người có mặt trên xe cấp cứu không bị thương nặng nhưng bị một phen hoảng loạn.

Tại hiện trường, xe máy văng cách nơi va chạm khoảng 20 m, bị biến dạng hoàn toàn, xe cấp cứu lao qua lề đường bên trái, bị hư hại nặng phần đầu. Sau tai nạn, tài xế xe cấp cứu đã rời khỏi hiện trường, báo Thanh niên đưa tin.

Người dân tìm thấy trên người nạn nhân tử vong có một sổ hộ khẩu mang tên chủ hộ Nguyễn Quốc Tuấn (24 tuổi, ngụ thị trấn Phước An, H.Krông Pắk, Đắk Lắk). Được biết, xe cấp cứu 51B - 196.31 đang chở một bệnh nhân từ TP.HCM đi Hà Nội điều trị.

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/xe-cap-cuu-tong-xe-may-manh-moi-ve-danh-tinh-nguoi-tu-vong-d107126.html