Xe buýt va chạm xe tải, 3 người chết, 16 học sinh nhập viện

2 học sinh cùng tài xế xe buýt tử vong, 16 em cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai sau khi xe buýt va chạm trực diện với xe tải đang quay đầu xe.

Vụ tai nạn khiến 16 em nhập viện. Ảnh ĐÌNH VĂN

Vụ tai nạn xảy ra lúc 11h40 ngày 18.3, tại KM121 +800 Quốc lộ 19 (xã Đắc Ta Ley, huyện Mang Yang, Gia Lai). Tại vị trí trên, xe tải BKS 81C - 013.75 do tài xế Ngô Trần Thọ (SN 1990) điều khiển, đang quay đầu xe, đuôi xe chìa ra giữa đường. Đúng thời điểm này, xe buýt BKS 81B- 011.00 chạy hướng TT. Mang Yang (Mang Yang) - Đắc Ta Ley, đưa đón nhiều học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo lao tới.

Cú va chạm rất mạnh khiến xe buýt tông vào đuôi xe tải, trượt một đoạn đường dài, đầu xe bị bẹp dúm, vỡ hẳn toàn bộ kính trước, tài xế mắc kẹt trong cabin. Trên xe lúc này, khoảng trên dưới 30 học sinh bị va đập vào thành xe, hoảng loạn, kêu cứu. Nhiều em bất tỉnh, máu vương khắp quần áo (áo thể dục, áo đoàn...).

Đầu xe đưa đón học sinh bẹp dúm. Ảnh Cơ quan chức năng

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh cơ quan chức năng

Xe buýt lệch khỏi trục đường. Ảnh Cơ quan chức năng.

Người dân gần xung quanh đã khẩn cấp đưa các em ra khỏi xe sơ cứu, chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cấp cứu.

Chủ tịch UBND huyện Mang Yang - Nguyễn Như Phi cho biết: Vụ tai nạn khiến 3 người tử vong, trong đó có 2 em học sinh là Trần Thị Thanh Trúc (SN 1999, học sinh lớp 12), Tạ Thị Thu Vân (SN 2000, học sinh lớp 11, đều là học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo) và anh Trần Ngọc Thanh (SN 1968, tài xế xe buýt) cùng 16 em nhập viện. "Đặc biệt, có 4 em bị thương nặng", ông Phi nói.

Hiện tại, các em điều trị tại Khoa Ngoại thần kinh - Chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Một số em nôn ra máu, có em bầm tím, xây xước nặng. Rất đông phụ huynh tập trung ở phòng điều trị, tâm trạng hoảng loạn, lo lắng.

Ngay sau vụ tai nạn, UBND huyện, Ban ATGT tỉnh, Sở LĐTBXH, CA tỉnh đã có mặt tại hiện trường khắc phục hậu quả. Chủ tịch tỉnh Gia Lai - ông Võ Ngọc Thành - đã có mặt Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai thăm hỏi, hỗ trợ các em.

Cơ quan Cảnh sát điều tra CA huyện Mang Yang đã triệu tập và lấy lời khai tài xế xe tải. Nguyên nhân vụ việc vẫn chưa được xác định.

Các em đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Ảnh ĐÌNH VĂN

Tinh thần các em hoảng loạn. Ảnh ĐÌNH VĂN

Phụ huynh, người thân túc trực tại phòng mổ. Ảnh ĐÌNH VĂN

ĐÌNH VĂN

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/thoi-su-xa-hoi/xe-buyt-va-cham-xe-tai-3-nguoi-chet-16-hoc-sinh-nhap-vien-647857.bld