Xe buýt ở Ai Cập bị tấn công, 51 người thương vong

Chiếc xe buýt chở người Cơ đốc giáo đã bị các tay súng tấn công tại tỉnh Minya của Ai Cập khiến 51 người thương vong.

TTXVN dẫn lời tỉnh trưởng tỉnh Minya, Essam al-Bedaiwy cho biết, ngày 26/5, chiếc xe buýt bị các tay súng tấn công khi đang chở những người theo đạo Cơ đốc giáo đến một tu viện ở phía Nam thủ đô Cairo khiến ít nhất 24 người thiệt mạng và 27 người khác bị thương.

Theo báo VOV, vụ tấn công xảy ra gần khu vực núi Qalmoun sa mạc phía tây của tỉnh Minya nên các phần tử có vũ trang dễ dàng chốn thoát khỏi. Lực lượng an ninh và cảnh sát Ai Cập đã phong tỏa khu vực dẫn đến tu viện Samuel và các trục đường chính của tỉnh Minya để truy bắt những kẻ tấn công.

Lực lượng an ninh Ai Cập. Ảnh: Reuters

Trước đó, Đại sứ quán Mỹ tại Cairo đã đưa ra cảnh báo có thể xảy ra các vụ tấn công khủng bố ở Ai Cập và khuyến cáo công dân nước này cần cẩn trọng và tránh các tụ điểm đông người.

Kể từ năm 2011 tới nay, tại Ai Cập xảy ra nhiều vụ tấn công khủng bố nhằm vào các mục đích tôn giáo, trong đó có người Thiên chúa, Cơ đốc giáo và các nhà thờ Cơ đốc giáo. Trong tháng 4 vừa qua, hai vụ tấn công khủng bố nhằm vào nhà thờ Cơ đốc giáo ở tỉnh Tanta và thành phố Alexandria của Ai Cập khiến 47 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương.

Tình trạng khẩn cấp vẫn đang trong thời gian 3 tháng sau hai vụ tấn công trên và có thể kéo dài thêm ba tháng nữa trong cuộc bầu cử Quốc hội. Vụ tấn công trên tiếp tục cho thấy, Ai Cập đang phải đối mặtvới những thách thức về vấn đề an ninh và khủng bố.

(Tổng hợp)

Duy Ngọc

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/tin-the-gioi/xe-buyt-o-ai-cap-bi-tan-cong-51-nguoi-thuong-vong-a191471.html