Xe bồn dầu bốc cháy thiêu sống 123 người

Sáng 25/6 ở thành phố Bahawalpur (miền Trung Pakistan) xảy ra vụ tai nạn lật xe chở dầu, bốc cháy khủng khiếp khiến hơn 200 người gặp nạn.

Trang South China Morning Post cho biết, tại nạn xảy ra trên đường cao tốc ở vùng ngoại ô của thành phố Bahawalpur (thuộc tỉnh Punjab, Pakistan - cách thủ đô Islamabad 670 km về phía nam).

Một xe bồn chở dầu trong lúc di chuyển qua đây đã bị đổ lật ra đường khi thực hiện một cú cua gấp, dẫn đến dầu trong bồn chứa bị tràn đầy ra ngoài đường.

Hiện trường đám cháy

Hiện trường đám cháy

Vụ tai nạn xảy ra đúng lúc đoạn đường đang đông đúc người qua lại. Ngay sau khi xe chở dầu bị lật úp, người dân đã túm tụm xung quanh một phần vì hiếu kỳ, một phần vì muốn tranh thủ hôi của.

Tuy nhiên, phần dầu tràn ra đường bỗng dưng bén lửa bốc cháy đùng đùng, trở thành ngọn đuốc sống gây ra con số thương vong cực kỳ lớn.

Một quan chức cảnh sát cho biết, theo thống kê hiện tại có tới 123 người thiệt mạng vì vụ tai nạn, hơn 100 người bị thương tích nhập viện.

Có ít nhất 70 xe máy và 6 chiếc ô tô bị cháy đen. Hình ảnh tại hiện trường ghi lại cho thấy những chiếc ô tô, xe máy bị thiêu rụi nằm rải rác đầy đường.

Nhưng theo viên cảnh sát trên, đó chưa phải là tất cả các thiệt hại. Số tài sản vật chất bị hư hỏng chưa thể thống kê hết được và số người bị thương vong trong vụ hỏa hoạn này dự tính vẫn còn nữa.

Hiện trường đám cháy

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng cứu hộ cũng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để dập tắt đám cháy và cứu người gặp nạn.

Thậm chí, Quân đội Pakistan đã phải cử các trực thăng quân sự tới hiện trường tai nạn để làm nhiệm vụ ứng cứu. Các bệnh viện lân cận đều đặt mình trong tình trạng sẵn sàng cấp cứu bệnh nhân.

Hiện giờ, đám hỏa hoạn đã được dập tắt song hiện trường vẫn còn ngổn ngang, lộn xộn.

Hiện trường đám cháy

Truyền thông Pakistan cho hay, chiếc xe bồn dầu này chứa khoảng 25.000 lít dầu, di chuyển từ Karachi tới Lahore.

Phía cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn và hỏa hoạn này. Theo vài manh mối thì, đám cháy có thể được gây ra vì những người có mặt tại hiện trường (có thể là người đứng xem hoặc người đến để hôi của).

Một số nhân chứng nói rằng, đã có những người hút thuốc lá ở hiện trường. Có thể những điếu thuốc đỏ rực đã châm ngòi vụ hỏa hoạn.

Ngô Đồng

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/video/xe-bon-dau-boc-chay-thieu-song-123-nguoi-3337967/