Xe bốc cháy khiến Hamilton bỏ cuộc tại Malaysian GP

Động cơ trên chiếc F1 W07 Hybrid bất ngờ bốc cháy ở vòng 41 khiến Lewis Hamilton buộc phải bỏ cuộc khi đang dẫn đầu đoàn đua. Tay đua người Anh tỏ ra rất tức giận vì sự cố này.

Nhờ lợi thế giành pole ở chặng phân hạng Malaysian GP, Lewis Hamilton dễ dàng vượt lên dẫn đầu trong cuộc đua chính thức diễn ra chiều 2/10 .

Tuy nhiên, mục tiêu giành trọn 25 điểm để đòi lại ngôi đầu bảng xếp hạng tổng từ đồng đội Nico Rosberg của ngôi sao người Anh đã tan thành mây khói.

Khi chỉ còn cách vạch đích chừng 15 vòng, động cơ trên chiếc F1 W07 Hybrid của Hamilton bất ngờ bốc cháy.

Sự cố khiến "Viên ngọc đen" buộc phải bỏ cuộc và rời Sepang với hai bàn tay trắng.

Hamilton bất lực nhìn chiến mã không thể tiếp tục cùng anh về đích.

Trả lời với phóng viên BBC, tay đua đội Mercedes tỏ ra rất giận dữ. "Chúng tôi sở hữu rất nhiều động cơ nhưng tại sao chỉ có chiếc xe của tôi thường gặp vấn đề ở mùa giải năm nay?".

Tận dụng sự cố ngoài ý muốn của Hamilton, hai tay đua của Red Bull, Daniel Ricciardo và Max Verstappen vượt lên giành 2 vị trí dẫn đầu. Người còn lại có mặt trên podium là đồng đội của Lewis, Nico Rosberg.

Rosberg cũng trải qua một cuộc đua rất căng thẳng. Tay đua người Đức có pha va chạm khá mạnh với chiếc xe của đồng hương Sebastian Vettel...

... và bị phạt 10 giây qua pit-lane khi va chạm với tay đua còn lại của Ferrari, Kimi Raikkonen.

Ngoài ra, còn phải kể tới tình huống va chạm không lâu sau vạch xuất phát khiến Rosberg đánh mất vị trí thứ hai.

Trong khi đối thủ liên tiếp mắc sai lầm, bộ đôi của Red Bull ung dung cạnh tranh nhau hai vị trí dẫn đầu.

10 tay đua giành điểm tại Malaysian GP 2016.

Trên bảng xếp hạng tổng, Nico Rosberg vẫn dẫn đầu và nới rộng khoảng cách với đồng đội Lewis Hamilton lên thành 23 điểm.

Thành Quảng

Ảnh: Daily Mail

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/xe-boc-chay-khien-hamilton-bo-cuoc-tai-malaysian-gp-post686378.html