Xe biển xanh xuất hiện la liệt tại bãi gửi xe phục vụ Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn

Trong khuôn viên của Khu vui chơi giải trí Đầm Vuông, phóng viên ghi nhận nhiều xe công đỗ tại bãi gửi xe phục vụ Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2016.

Xe công một số địa phương “về với” Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn

Bắt đầu từ 6 giờ sáng, du khách từ khắp mọi nơi đổ về với Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn. Bãi xe ô tô phục vụ Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn trong khuôn viên Khu vui chơi giải trí Đầm Vuông đông dần theo thời gian; với đủ các chủng loại.

Xen lẫn trong cả trăm chiếc xe đó là những chiếc xe mang biển kiểm soát màu xanh như: Thanh Hóa, Hải Dương, Ninh Bình, Phú Thọ…

Chiếc xe biển xanh BKS tỉnh Thanh Hóa 36M - 000.23 trong khuôn viên Khu vui chơi giải trí Đầm Vuông phục vũ lễ hội chọi Trâu Đồ Sơn 2016.

Chiếc xe biển xanh BKS tỉnh Hải Dương 34A - 00016 trong khuôn viên Khu vui chơi giải trí Đầm Vuông phục vũ lễ hội chọi Trâu Đồ Sơn 2016.

Chiếc xe biển xanh BKS tỉnh Phú Thọ 19M - 00124 trong khuôn viên Khu vui chơi giải trí Đầm Vuông phục vũ lễ hội chọi Trâu Đồ Sơn 2016.

Chiếc xe biển xanh BKS tỉnh Ninh Bình 35M-00058 trong khuôn viên Khu vui chơi giải trí Đầm Vuông phục vũ lễ hội chọi Trâu Đồ Sơn 2016.

Trước đó Thủ tướng Chính phủ có Công điện Số 252/CĐ-TTg ngày 15/2 nhằm đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Thân 2016.

Trong Công điện của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Lãnh đạo các bộ, cơ quan, địa phương không tham dự lễ hội nếu không được cấp có thẩm quyền phân công. Cán bộ, công chức không đi lễ hội trong giờ hành chính, không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.

Ngạc nhiên trước sự việc xe biển xanh xuất hiện tại lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2016 khán giả Bùi Văn Giáp, quê Thủy Nguyên (Hải Phòng) cho biết: “Tôi không biết cụ thể các xe xuất hiện tại đây là để đi lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2016 hay làm gì? Nhưng nếu những xe biển xanh này từ các tỉnh xa có mặt tại đây trong ngày lễ hội là một điều bất thường. Hơn thế hôm nay lại là ngày làm việc của cán bộ công chức chứ không phải ngày nghỉ…”

Những dịch vụ ăn theo vượt tầm kiểm soát ban tổ chức.

Ngay từ chiều ngày 8/9 đã xuất hiện lác đác các dịch vụ ăn theo như: cò vé, trông giữ xe máy - ô tô, dịch vụ phòng, ăn uống bị nâng giá.

Ghi nhận của phóng viên Phapluatplus.vn buổi sáng ngày 9/9 diễn ra vòng chung kết thì giá một chiếc xe máy đều được hét lên 20 nghìn đồng/chiếc; ô tô từ 100 nghìn đồng/chiếc trở lên tùy vào từng điểm.

Nạn “cò vé” cũng lộng hành khi vé ban tổ chức quy định là 150 nghìn đồng/vé khi qua tay các “cò vé” được thổi giá từ 200 đến 250 nghìn đồng/vé; bên cạnh đó không ít khán giả đã mua phải cả vé giả trước khi vào sân xem vòng chung kết chọi trâu năm 2016.

Được biết đây là năm thứ 27 các cơ quan chức năng quận Đồ Sơn tổ chức thành công Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn. Nhưng trong tâm mỗi du khách khi đến với Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn không mong muốn tiếp tục tồn tại những dịch vụ ăn theo để lại ấn tượng không đẹp với du khách.

Những hình ảnh phản ánh tồn tại ở Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2016:

Cảnh "cò vé" hoành hành tại Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2016.

Chiếc vé Ban tổ chức bán ra là 150 nghìn đồng nhưng một vị khách đã phải trả 200 nghìn đồng để được vào xem.

Chiếc vé xe máy tự in, thiếu nhiều thông tin nhưng du khách vẫn phải trả với giá 20 nghìn đồng rồi mới được đưa xe vào bãi.

Đăng Tiến - Mai Lê

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/xe-bien-xanh-xuat-hien-la-liet-tai-bai-gui-xe-phuc-vu-le-hoi-choi-trau-do-son-d23691.html