Xe biển xanh Hà Nội đi lễ hội: Kết luận bất ngờ

Sau khi xác minh, Hà Nội khẳng định các xe biển xanh đi lễ hội là xe đã tiến hành thanh lý và chưa làm các thủ tục sang tên đổi chủ.

Xe biển xanh đã thanh lý

Thời gian vừa qua, báo chí phản ánh về việc 3 xe ô tô biển xanh của Hà Nội xuất hiện tại các một số lễ hội, đền chùa trong ngày 3/2.

Cụ thể, xe biển xanh mang biển số 31A-5975 đi lễ đền Bia Bà, phường La Khê, quận Hà Đông vào lúc 12h15 ngày 3/2.

Xe biển xanh số 31A-3513 thuộc Trung tâm sức khỏe phụ nữ và gia đình đi lễ hội chợ Viềng.

Xe biển xanh 31A-3513 được báo chí phản ánh đi lễ hội chợ Viềng thời gian qua. Ảnh: Báo Giao Thông

Xe biển xanh mang biển số 31A-5887 đi đền Mẫu tại Hưng Yên lúc 11h ngày 3/2.

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Sở Nội vụ đã chỉ đạo Đoàn kiểm tra công vụ để tiến hành xác minh 3 vụ việc xe ô tô biển xanh đi lễ hội.

Sau khi tiến hành kiểm tra, kết quả cho thấy, 3 xe trên hiện nay không thuộc quyền quản lý, sử dụng của các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp thuộc thành phố Hà Nội.

Sở Nội vụ khẳng định, theo quy định, các xe ô tô biển xanh được thanh lý, điều chuyển, cho tặng phải thu hồi biển số xe để cấp lại. Tuy nhiên, chủ xe không chấp hành quy định vể thông báo đăng ký lại cũng như cá nhân, tổ chức được thanh lý, điều chuyển, cho tặng xe không đến cơ quan đăng ký xe làm thủ tục để được đăng ký cấp lại biển số xe.

Từ kết quả trên, Đoàn kiểm tra đã đề xuất UBND TP giao Công an TP Hà Nội phối hợp cùng các ngành chức năng có biện pháp chấn chỉnh tình trạng sử dụng biển xanh mặc dù xe đã được thanh lý, điều chuyển.

Đây không phải là lần đầu tiên báo chí phát hiện tình trạng xe biển xanh chưa được sang tên đổi chủ sau khi tiến hành thanh lý tại các tỉnh, thành phố.

Hồi tháng 2 vừa qua, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có văn bản chỉ đạo các ngành chức năng vào cuộc khẩn trương xử lý 104 xe biển xanh đã thanh lý trên địa bàn tỉnh, tránh lợi dụng việc này với mục đích riêng.

Trước đó, hồi tháng 7/2016, theo phản ánh của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, tại tỉnh Bình Định có hơn 100 xe biển xanh đã được các cơ quan Nhà nước thanh lý cho cá nhân nhưng chưa thực hiện việc sang tên đổi chủ.

Chia sẻ về vấn đề này, một số người dân cho biết chưa tiến hành đổi lại biển số đăng ký theo quy định vì xe đã quá cũ (trị giá xe chỉ khoảng từ 70-120 triệu đồng). Tuy nhiên, một lý do chủ yếu khác là các biển số xe này thường tương đối đẹp, và khi lưu thông trên đường, xe biển xanh có nhiều thuận lợi hơn so với xe biển trắng và dễ qua mặt được cảnh sát giao thông.

Xem xét bỏ xe biển đỏ trong các doanh nghiệp Quốc phòng

Trong một diễn biến có liên quan, ngày 10/2, phát biểu tại Hội nghị gặp mặt lãnh đạo cơ quan thông tấn báo chí đầu Xuân Đinh Dậu 2017, Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã kiến nghị bỏ xe biển đỏ trong các doanh nghiệp Quốc phòng.

“Nhiều doanh nghiệp Quốc phòng sử dụng xe đắt tiền gắn biển đỏ, đi tiếp khách tại các nhà hàng, khách sạn rất dễ gây hiểu lầm...”, ông Cường khẳng định.

Một chiếc xe biển đỏ đi vào đường cấm tại Hà Nội năm 2012

Đánh giá về đề xuất trên của Thượng tướng Lương Cường, ĐBQH Bùi Văn Xuyền (Thái Bình) hoan nghênh đồng thời đề nghị Bộ Quốc phòng cần nhanh chóng chấn chỉnh lại vấn đề này.

Ông Xuyền cho hay, trong thời gian vừa qua Ủy ban An toàn Giao thông, Ủy ban Kiểm tra cũng có ý kiến xoay quanh vấn đề biển xanh, biển đỏ trong các doanh nghiệp nhà nước, không chỉ riêng các doanh nghiệp Quốc phòng.

“Bây giờ chỗ nào cũng thấy xe của các cơ quan chức năng mà không phải là làm nhiệm vụ chức năng, chỉ kinh doanh ở bên ngoài; hoạt động mang tính dịch vụ thì nó không đúng. Vì thế, tôi ủng hộ quan điểm nên bỏ, nên chấn chỉnh, thu gọn lại những cơ quan nào được cấp biển nào, cần phải công khai minh bạch”, ông Xuyền nhấn mạnh.

Đồng quan điểm, ĐBQH Nguyễn Bá Sơn (Đà Nẵng) cho rằng, đây là một đề xuất hợp lý. Theo ông, ra đường rất khó có thể phân biệt đâu là xe chuyên trách, đâu là xe doanh nghiệp, cứ thấy biển đỏ là người ta nói đó là xe quân đội.

“Những xe của các đơn vị quân đội đi làm nhiệm vụ an ninh quốc phòng thì không nói, đằng này xe của các doanh nghiệp gắn biển đỏ đi ra đường, người dân không biệt được, đôi khi nó cũng làm cho hình ảnh của quân đội trong con mắt người dân nó có gì đó thiếu thiện cảm”, ông Sơn bình luận.

Hà Long (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/xe-bien-xanh-ha-noi-di-le-hoi-ket-luan-bat-ngo-3329704/