Xe biển xanh gây náo loạn TP.HCM là của Cục Điều tra chống buôn lậu

Liên quan đến chiếc xe biển xanh gây náo loạn đường phố ở TP.HCM, Tổng Cục Hải quan đã yêu cầu Cục Điều tra chống buôn lậu phải xử lý ngay sai phạm của các cán bộ liên quan.

Trưa 19.9, ông Nguyễn Văn Cẩn, Tổng Cục trưởng Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo Cục Điều tra chống buôn lậu tổ chức kiểm điểm và xử lý ngay cán bộ lái xe hết hạn gây náo loạn trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (quận 3, TP.HCM).

"Tôi đã đọc Dân Việt và đã chỉ đạo xử nghiêm. Chiếc xe này được giao về Cục Điều tra chống buôn lậu khu vực phía Nam quản lý, sử dụng. Đơn vị này phải chịu trách nhiệm" - ông Cẩn nói.

Cụ thể, chiếc xe này được giao cho Đội Điều tra chống buôn lậu số 3 sử dụng. Cục Điều tra chống buôn lậu là đơn vị trực thuộc Tổng cục Hải quan, có chức năng tham mưu, giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quản lý, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra các đơn vị trong ngành hải quan và trực tiếp tổ chức thực hiện công tác phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; phòng, chống ma túy; thực thi bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, chống hàng giả trong lĩnh vực hải quan; thực hiện công tác thu thập, xử lý thông tin nghiệp vụ kiểm soát hải quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao và theo quy định của pháp luật.

Như Dân Việt đã thông tin , do xe này chạy ngược chiều và gây tai nạn nên vụ việc được Công an quận 3 giải quyết theo thẩm quyền.

Trước đó, ngày 15.9, xe biển số xanh 80A-017.95 chạy ngược chiều trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa khiến nhiều người dân bất bình, chặn lại không cho đi. Người đi đường đã quay clip và đưa lên nhiều trang mạng xã hội.

Theo hồ sơ, chiếc xe này sản xuất năm 2013, được đăng ký vào ngày 16.9.2013, đăng kiểm lần đầu ngày 3.10.2013 tại Hà Nội. Theo đó, chiếc xe này phải đăng kiểm lại vào ngày 2.4.2016. Tuy nhiên, hồ sơ quản lý không thấy chiếc xe này đi kiểm định theo quy định pháp luật. Ngoài ra, chiếc xe này chỉ nộp phí sử dụng đường bộ một lần cùng ngày đăng kiểm, thời hạn một năm.

Theo quy định, đến ngày 2.10.2014 chủ xe phải tiếp tục nộp phí. Tuy nhiên, gần 2 năm nay chiếc xe này cũng không hề đóng phí. Do xe này của một cơ quan rất quan trọng trong lĩnh vực thực thi pháp luật lại vi phạm pháp luật với nhiều nội dung nên Đội CSGT Công an quận 3 đã làm báo cáo gửi lãnh đạo Công an quận 3, chờ xử lý.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/xe-bien-xanh-gay-nao-loan-tphcm-la-cua-cuc-dieu-tra-chong-buon-lau-709311.html