Xe biển xanh đậu lấn chiếm vỉa hè bị cẩu về trụ sở Quận 1 xử lý

Để cưỡng chế các công trình xây dựng vi phạm, UBND Quận 1 đã huy động thêm lực lượng dịch vụ công ích, điện lực, bảo vệ dân phố cùng vào cuộc.

Chiều 24/2, UBND Quận 1, TPHCM tiếp tục ra quân chấn chỉnh những vi phạm liên quan đến trật tự ở khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh.

Các công trình xây dựng vi phạm đều bị kiên quyết dỡ bỏ.

Khác với những ngày trước, ngoài Lực lượng Cảnh sát giao thông, Quản lý trật tự đô thị, UBND Quận 1 đã huy động thêm nhiều lực lượng khác như: Dịch vụ công ích, điện lực, bảo vệ dân phố cùng vào cuộc.

Các lực lượng chức năng tiến hành tháo gỡ trụ sở khu phố 6, phường Bến Thành và cưỡng chế đập bỏ bức tường nằm ngay mặt tiền tòa nhà 208 ở giao lộ Nguyễn Trãi - Nam Quốc Cang.

Riêng bức tường tại tòa nhà 208 Nguyễn Trãi, lãnh đạo Quận 1 đồng ý cho tự tháo gỡ, tuy nhiên sau nhiều ngày qua vẫn chưa tiến hành nên các lực lượng cương quyết cưỡng chế đập bỏ trả lại vỉa thông thoáng cho người đi bộ.

Chiều cùng ngày, một số xe biển xanh, trong đó có 1 xe ô tô biển số 80B - 5200 đậu lấn chiếm vỉa hè trên đường Nguyễn Thị Minh Khai đã bị lực lượng chức năng lập biên bản, cho xe cẩu về trụ sở xử lý./.

Vinh Quang/VOV-TP HCM

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/quan-1-tang-cuong-luc-luong-cuong-che-cong-trinh-xay-dung-vi-pham-597062.vov