Xe bán tải gặp nạn đã chở quá số người quy định

Công an TP Thanh Hóa xác định xe hiệu Nissan chỉ được chở 5 người nhưng lại chở lên 8 người là vi phạm Luật giao thông đường bộ.

Chiều 21/11, Công an TP Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) cho hay, đã xác định được nguyên nhân vụ tai nạn giữa xe ôtô hiệu Nissan và xe tải Howo (hay còn gọi là xe "Hổ vồ") khiến 1 người tử vong, 7 nạn nhân trọng thương.

Theo kết quả điều tra, vào lúc 13h30 ngày 20/11, anh Nguyễn Văn Bình (31 tuổi, ở xã Đông Thanh, huyện Đông Sơn) điều khiển xe ôtô tải hiệu Howo biển số Thanh Hóa lưu thông trên quốc lộ 1A, theo hướng Nam - Bắc.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Nguyễn Dương.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Nguyễn Dương.

Khi đi đến địa phận phường Hàm Rồng (TP Thanh Hóa), ôtô tải gặp chiếc xe biển số Hà Nội do ông Nguyễn Thanh Tâm (52 tuổi, ở TP Thanh Hóa) điều khiển lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng Bắc - Nam đi sang chiều đường bên trái thì xảy ra va chạm.

Cú va chạm khiến cả 2 xe hư hỏng, trượt ra đường. Tại hiện trường, xe Howo nổ lốp, chắn ngang đường. Chiếc Nissan nát phần đầu, nằm gác hẳn lên dải phân cách.

Vụ việc khiến 8 người trong cùng một gia đình ngồi trên xe bán tải đang trên đường đi đám cưới gặp nạn. Trong đó, một nạn nhân đã tử vong trên đường đến bệnh viện là bà Nguyễn Thị Vinh (88 tuổi).

Chiếc Nissan nát đầu, hư hỏng nặng sau vụ tai nạn. Ảnh: Nguyễn Dương.

Thiếu tá Nguyễn Hồng Hải, Đội trưởng Đội CSGT, Công an TP Thanh Hóa, cho biết chiếc xe bán tải được phép chở 5 người theo giấy chứng nhận, nhưng lại chở lên 8 người là vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

"Đây là cơ sở để sau này chúng tôi xử phạt đối với người điều khiển xe và chủ xe khi vi phạm về việc chở quá số người trên xe khi tham gia giao thông", thiếu tá Hải nói.

Địa điểm xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: Google Maps.

Nguyễn Dương

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/xe-ban-tai-gap-nan-da-cho-qua-so-nguoi-quy-dinh-post699564.html