Xe ba bánh chở hàng cồng kềnh né tránh, vượt chốt CSGT

Dù Phòng CSGT Hà Nội tăng cường lực lượng tuần tra xử lý phương tiện vi phạm nhưng hàng loạt xe ba bánh, xe máy chở hàng cồng kềnh vẫn tham gia giao thông trên nhiều tuyến phố, thậm chí nhiều tài xế né tránh vượt chốt trước mặt cảnh sát.

Sáng 25/9, Phòng CSGT Công an Hà Nội tăng cường tổ tuần tra xử lý phương tiện cũ nát, xe ba bánh vi phạm chở hàng hóa cồng kềnh trên tuyến đường Giải Phóng có nguy cơ gây nguy hiểm cho các phương tiện khác theo chỉ đạo của Phó thủ tướng Trương Hòa Bình - Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia.

Theo ghi nhận của Tiền Phong, tổ tuần tra cảnh sát dừng nhiều phương tiện gồm xe máy, xe ba bánh tự chế, xe máy kéo thùng hàng... vi phạm quy định chiều cao, chiều dài khi tham gia giao thông.

Trao đổi với báo chí trung tá Phạm Tuấn Anh - Phó đội trưởng Đội CSGT số 14 cho biết, các phương tiện chở hàng hóa cồng kềnh tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn, gây cản trở phương tiện khác khi tham gia giao thông. Do đó đơn vị vẫn luôn thực hiện công tác kiểm soát xử lý thường xuyên. Hầu hết người điều khiển vi phạm lỗi chở hàng hóa quá chiều cao, chiều dài theo quy định, một số người điều khiển xe không có biển kiểm soát... Với các vi phạm này, cảnh sát phạt hành chính 300.000-400.000 đồng, hạ toàn bộ hàng hóa khỏi xe. Với xe không có biển số, đăng ký sẽ bị tạm giữ.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của Tiền Phong, dù lực lượng cảnh sát được tăng cường, tập chung nhưng hàng loạt phương tiện vi phạm vẫn lưu thông trên các tuyến phố như Xuân Thủy - Cầu Giấy - Láng; Phạm Hùng - Hồ Tùng Mậu - Phạm Văn Đồng hay ngay trên tuyến Giải Phóng - Kim Đồng (Hoàng Mai, Hà Nội), nơi có nhiều tổ công tác xử lý vi phạm.

Không chỉ xe ba bánh, xe kéo nhiều người điều khiển xe máy cũng chở hàng hóa cồng kềnh.

Trong khi đó, nhiều tài xế xe ba bánh phát hiện cảnh sát từ xa nối đuôi nhau sau ô tô khách né tránh.

Thậm chí tăng ga bỏ chạy trước mặt cảnh sát giao thông.

Cùng ngày, Phòng CSGT Hà Nội cho biết, 9 tháng đầu năm cảnh sát thủ đô tổng xử lý hơn 3.300 phương tiện vi phạm chở hàng cồng kềnh, quá chiều dài, chiều cao cho phép. Trong đó, 665 ô tô, hơn 2.000 mô tô; 557 xe ba bánh vi phạm. Cơ quan chức năng đã tổ chức thanh lý 220 xe ba bánh và đang làm thủ tục thanh lý những xe còn lại.

Hình ảnh nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm điều khiển xe máy chở tôn kim loại sắc cạnh lưu thông trên tuyến Xuân Thủy - Cầu Giấy ngày 25/9.

Nguyễn Hoàn

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/phap-luat/xe-ba-banh-cho-hang-cong-kenh-ne-tranh-vuot-chot-csgt-1054608.tpo