Xảy ra trên 6.500 vụ tai nạn giao thông

Theo báo cáo của Cục CSGT đường bộ - đường sắt, trong 6 tháng đầu năm 2010 đã xảy ra 6.559 vụ TNGT làm 5.610 người chết, 4.885 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2009 tăng 524 vụ (87%), giảm 111 người chết, tăng 1.008 người bị thương (trong đó TNGT đặc biệt nghiêm trọng xảy ra 63 vụ, làm 185 người chết, 115 người bị thương; so với năm 2009 giảm cả số vụ, số người chết và bị thương); va chạm giao thông xảy ra 18.306 vụ, làm 23.217 người bị thương, thiệt hại tài sản ước tính khoảng 13,9 tỷ đồng. TNGT đường sắt xảy ra 276 vụ, làm 126 người chết, 172 người bị thương; xử lý 4.519 trường hợp vi phạm lạng lách, đánh võng bị tạm giữ phương tiện. Lực lượng CSGT phối hợp với các ngành đã kiểm tra, xử lý 3.060.840 trường hợp vi phạm Luật giao thông, nộp Kho bạc Nhà nước 683,2 tỷ đồng; tước giấy phép lái xe 99.034 trường hợp; tạm giữ 12.498 ô tô; 394.973 mô tô, xe máy, 10.924 phương tiện khác... Trong 6 tháng cũng xảy ra 101 vụ ùn tắc giao thông kéo dài hàng giờ đồng hồ; xảy ra 26 vụ chống lại CSGT, trong đó có một đồng chí hy sinh, tám đồng chí bị thương.

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=681&id=101882&mod=detnews&p=