Xây dựng trạm ra-đa mới

Bộ Quốc phòng Mỹ chi 1,6 tỉ USD để xây dựng 17 trạm ra-đa EQ-36 dùng để phát hiện, theo dõi và xác định vị trí bố trí trận địa hỏa lực của đối phương. Các trạm ra-đa EQ-36 sẽ thay thế các trạm ra-đa tầm trung đã cũ như TPQ-36 và TPQ-37. Qua thử nghiệm, các trạm ra-đa EQ-36 đã xác định chính xác tọa độ của súng cối và bệ phóng tên lửa đối phương. Hai trạm ra-đa EQ-36 đầu tiên được chuyển giao và biên chế cho các lực lượng pháo binh Mỹ trong năm 2009.

Máy bay không người lái điều khiển từ xa Quân đội Anh đã nghiên cứu chế tạo loại máy bay không người lái hiện đại SOD-IV, trang bị hệ thống mắt thần điều khiển từ xa E-Swift Eye để làm nhiệm vụ trinh sát chiến thuật. Máy bay SOD-IV dùng động cơ điện, sải cánh dài gần 2m. Trên máy bay còn trang bị máy quay kỹ thuật số, các thiết bị hồng ngoại và điện-quang khác. Tàu ngầm đi-ê-den điện mới Hải Quân Pa-ki-xtan chính thức đưa vào biên chế thế hệ tàu ngầm mới Hamza được đóng theo Dự án tàu 90B Agosta của Pháp. Tàu ngầm sử dụng 2 động cơ đi-ê-den điện, công suất 200kW mỗi chiếc. Trong thời gian tới, hải quân Pa-ki-xtan còn được trang bị thêm 2 tàu ngầm đi-ê-den điện cùng loại, mang ký hiệu Halid và Saad. Máy bay chỉ huy và trinh sát tiên tiến Chi-lê đã nghiên cứu thiết kế và chế tạo thành công máy bay chỉ huy và trinh sát chiến thuật Kondor dựa trên máy bay Boeing 707-385C, có trang bị hệ thống tiếp nhiên liệu từ trên không. Máy bay dùng để phát hiện, phân tích và theo dõi các mục tiêu trên không, trên biển, tiếp nhận và truyền thông tin về trung tâm điều khiển và xử lý mặt đất, các sở chỉ huy trên tàu, trên máy bay. Máy bay lắp các khí tài trinh sát hiện đại, đồng bộ có khả năng xác định chính xác tọa độ mục tiêu ngay cả trong điều kiện thời tiết xấu, phạm vi quan sát 3600, cự ly 450km, hoạt động liên tục 24 giờ. HỮU KỶ

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/QDNDSite/vi-VN/61/43/115/115/115/84657/Default.aspx