Xây dựng mới chợ Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

c xây dựng từ năm 1988, đến nay sau gần 30 năm sử dụng, chợ Vĩnh Yên nằm trên địa bàn phường Ngô Quyền, TP Vĩnh Yên đã xuống cấp, xập xệ, hoạt động kinh doanh buôn bán chật chội và vô hình trung làm xấu đi hình ảnh một thành phố đầy năng động đang trên đà phát triển.

Chợ cũ xuống cấp, không đáp ứng được nhu cầu hoạt động

Chợ Vĩnh Yên nằm trên địa bàn 2 phường Ngô Quyền và Đống Đa với diện tích 10.900m2. Hiện chợ Vĩnh Yên có trên 1.100 hộ kinh doanh với hơn 1.000 sạp hàng dẫn tới tình trạng quá tải. Đặc biệt, khu vực hai bên các phố Lê Xoay, Nguyễn Viết Xuân, nhiều tiểu thương tự ý lấn chiếm lòng đường vỉa hè, căng bạt làm nơi kinh doanh gây tắc nghẽn giao thông.

Các tiểu thương tự ý lấn chiếm lòng đường vỉa hè, căm bạt làm nơi kinh doanh gây tắc nghẽn giao thông.

Mỗi gian hàng chỉ có diện tích từ 4-5m2, không gian bài trí hàng hóa chật hẹp cùng với sự xuống cấp của hệ thống mái che không chỉ gây khó khăn cho các tiểu thương khi muốn mở rộng quy mô hàng hóa mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn như: Chập cháy điện, đổ sập do mưa bão. Bên cạnh đó, tại khu vực chợ ướt chuyên bày bán các sản phẩm tươi sống như rau, gà, cá... được xây dựng trên nền ao cũ đã bị sụt lún, rác thải không được thu gom kịp thời dẫn đến tình trạng nơi đây thường xuyên bị lầy lội, thậm chí ngập nước khi trời mưa, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Xây dựng chợ mới hiện đại văn minh

Trước yêu cầu cấp thiết về xây dựng chợ, ngày 04/4/2016, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt dự án đầu tư xây dựng chợ Vĩnh Yên. Ngày 26/7/2016, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã có văn bản chính thức giao cho TP Vĩnh Yên làm chủ đầu tư dự án, nghiên cứu bố chí vốn và nguồn lực đáp ứng yêu cầu xây dựng để đảm bảo tiến độ, thi công trong thời gian sớm nhất, đảm bảo an toàn, hiệu quả. Theo quy hoạch, chợ Vĩnh Yên được xây mới gồm 1 tầng bán hầm, 2 tầng nổi, 1 tầng mái quy mô xây dựng tổng diện tích sàn là 20.542m2, với tổng số hộ kinh doanh là 1.167 hộ, gồm 2 khu chợ: chợ chính và chợ kinh doanh thực phẩm.

Phối cảnh cổng chính chợ Vĩnh Yên mới.

Trong quý I/2017 sẽ tiến hành tháo dỡ và triển khai xây dựng chợ Vĩnh Yên mới. Khu vực chợ tạm được xây dựng trên khôn viên của khu công viên văn hóa-thể thao thành phố với 872 điểm kinh doanh. Chợ Vĩnh Yên thuộc dự án nhóm B với tổng mức đầu tư trên 255 tỷ đồng; nguồn vốn này được lấy từ nguồn ngân sách nhà nước, đáp ứng mong mỏi của đại bộ phận tiểu thương và nhân dân thành phố, cũng là yêu cầu cấp thiết trong quá trình phát triển đô thị, góp phần từng bước xây dựng đô thị Vĩnh Yên đồng bộ, văn minh, hiện đại theo hướng đô thị xanh.

Để công tác triển khai xây dựng chợ đảm bảo tiến độ, hiệu quả thì rất cần sự nỗ lực của các cấp, các ngành để chợ Vĩnh Yên sẽ sớm được xây dựng và đi vào hoạt động đúng tiến độ, đáp ứng nhu cầu buôn bán các tiểu thương và tiêu dùng của nhân dân, thúc đẩy phát triển thương mại-du lịch trên địa bàn, góp phần để Vĩnh Yên cơ bản hoàn thành các tiêu chí là đô thị loại I vào những năm 20 của thế kỷ XXI.

Trang Lê

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/xa-hoi/xay-dung-moi-cho-vinh-yen-vinh-phuc.html