Xây dựng lực lượng PCCC đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới

Ngày 4/10, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) nhiều địa phương trong cả nước tổ chức kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống (4/10/1961-4/10/2016) và 15 năm Ngày toàn dân PCCC (4/10/2001 - 4/10/2016).

 Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất của Chủ tịch nước cho tập thể Cảnh sát PCCC TPHCM. Ảnh: SGGP

Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất của Chủ tịch nước cho tập thể Cảnh sát PCCC TPHCM. Ảnh: SGGP

Tại TPHCM, phát biểu tại lễ kỷ niệm do lực Cảnh sát PCCC TPHCM tổ chức, Thượng tướng Phạm Dũng, Thứ trưởng Bộ Công an cho rằng ở địa bàn có tốc độ phát triển hàng đầu cả nước về mọi mặt như TPHCM, nhiệm vụ đặt ra hiện nay là rất nặng nề, đòi hỏi lực lượng Cảnh sát PCCC tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của đơn vị để hoàn thành nhiệm vụ trong tình hình mới.

Theo đó, cần xây dựng các phương án phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với các địa bàn, công trình trọng điểm quốc gia, khu công nghiệp, nhà cao tầng, chợ, trung tâm thương mại... có nguy cơ cháy, nổ cao; chú trọng cơ chế phối hợp giữa các lực lượng, nhất là giữa công an với quân đội trong triển khai thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường nghiên cứu, ứng dụng những thành tựu khoa học - công nghệ tiên tiến góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn...

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho lực lượng Cảnh sát PCCC Thành phố.

* Nhân Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC, Cục Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ, UBND tỉnh và Công an tỉnh Ninh Bình đã tặng bằng khen, giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PCCC.

Thiếu tướng Đoàn Việt Mạnh, Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ ghi nhận thành tích mà lực lượng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Ninh Bình đã đạt được.

Thiếu tướng đề nghị thời gian tới, Cảnh sát PCCC địa phương cần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về phòng cháy chữa cháy, tập trung xây dựng phong trào “Toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy” gắn với xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Bên cạnh đó, tiếp tục xây dựng lực lượng Cảnh sát PCCC ngày càng chính quy, chuyên nghiệp, từng bước hiện đại, nắm vững pháp luật, tinh thông nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ PCCC và cứu nạn cứu hộ trong tình hình mới...

* UBND tỉnh Bình Định cho biết, hiện lực lượng PCCC của tỉnh đã có hơn 300 cán bộ, chiến sỹ và 275 đội dân phòng, 1.686 đội PCCC cơ sở, chuyên ngành với hơn 27.600 đội viên tại các cơ quan, doanh nghiệp, địa bàn trọng điểm.

Trong quá trình hoạt động, lực lượng PCCC của tỉnh luôn thường trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động xây dựng phương án bảo đảm an toàn, phòng chống cháy, nổ trên địa bàn.

Nhân dịp này, một số tập thể, cá nhân đã được Bộ Công an tăng bằng khen về thành tích xuất sắc trong phòng trào toàn dân PCCC.

*Tại tỉnh Khánh Hòa, phát biểu tại lễ kỷ niệm Ngày truyền thống lực lượng PCCC, Bí thư Tỉnh ủy Lê Thanh Quang ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực phấn đấu và thành tích xuất sắc của lực lượng PCCC.

Ông Lê Thanh Quang đề nghị lực lượng Cảnh sát PCCC tỉnh cần tiếp tục phát huy truyền thống, khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tập trung xây dựng lực lượng Cảnh sát PCCC chính quy, chuyên nghiệp, từng bước hiện đại, tinh thông nghiệp vụ đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao trong tình hình mới.

Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ trao Bằng khen các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PCCC trên địa bàn. Ảnh: VGP/Minh Trang

*Tại TP. Đà Nẵng, Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC TP. Đà Nẵng, Đại tá Trần Đình Chung cho biết trong thời gian qua, lực lượng Cảnh sát PCCC TP. Đà Nẵng từng bước ổn định và vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Phong trào "Toàn dân phòng cháy và chữa cháy" phát triển sâu rộng với nhiều mô hình tốt, cách làm hay, qua đó huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong công tác PCCC.

Tính đến nay, đã có 100% cụm dân cư đạt tiêu chí an toàn PCCC. Tỷ lệ hộ dân trên toàn địa bàn tự trang bị bình chữa cháy đạt trên 78%, ở một số xã, phường tỷ lệ này đạt 100%. Bình quân hằng năm, có tới trên 50% sự cố cháy, nổ được lực lượng chữa cháy tại chỗ dập tắt kịp thời.

Với những thành tích đạt được, nhiều năm liền, đơn vị được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc. Nhiều tập thể, cá nhân được các cấp biểu dương, khen thưởng. Tháng 7/2016, Cảnh sát PCCC Thành phố vinh dự được Nhà nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

*Chiều 4/10, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Luật Phòng cháy và Chữa cháy và triển khai Chỉ thị số 47 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC.

15 năm qua, thực hiện Luật Phòng cháy và Chữa cháy, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, nỗ lực thực hiện của các sở, ban ngành, địa phương và toàn dân, trong đó nòng cốt là lực lượng công an, công tác PCCC ở tỉnh Quảng Trị đã có chuyển biến tích cực. Phong trào toàn dân tham gia PCCC được đẩy mạnh và ngày càng phát triển, hiệu lực quản lý Nhà nước về PCCC được tăng cường.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng nhấn mạnh cấp ủy, chính quyền các địa phương, đơn vị, mặt trận cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và kiến thức về PCCC và cứu nạn, cứu hộ; triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, hạn chế các vụ cháy nổ cũng như tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Công an tỉnh cần có kế hoạch xây dựng lực lượng Cảnh sát PCCC chính quy, chuyên nghiệp, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, đồng thời thường xuyên chuẩn bị sẵn sàng về lực lượng, phương tiện, tổ chức ứng trực để xử lý có hiệu quả các vụ cháy nổ, sự cố, tai nạn, thảm họa xảy ra trên địa bàn.

Nguyên Trang

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/doi-song/xay-dung-luc-luong-pccc-dap-ung-nhiem-vu-trong-tinh-hinh-moi/288172.vgp