Xây dựng Học viện Tư pháp thành trung tâm lớn đào tạo các chức danh tư pháp

(HNM) - Ngày 23-11, Học viện Tư pháp đã tổ chức lễ đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và kỷ niệm 15 năm ngày thành lập.

Dự và phát biểu tại buổi lễ Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao nỗ lực của Học viện trong thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp giỏi về chuyên môn, vững về phẩm chất đạo đức, đồng thời đề nghị Học viện cần tiếp tục sáng tạo, đổi mới mọi mặt hoạt động để đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực tư pháp trong tình hình mới.

Trong đó, Học viện cần ưu tiên đào tạo cán bộ nguồn của các chức danh tư pháp, bổ trợ tư pháp; bồi dưỡng cán bộ tư pháp, bổ trợ tư pháp theo hướng cập nhật các kiến thức mới về chính trị, pháp luật, kinh tế - xã hội, có kỹ năng nghề nghiệp và kiến thức thực tiễn, có phẩm chất, đạo đức trong sạch, dũng cảm đấu tranh vì công lý, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa. Đây chính là cơ sở xây dựng Học viện Tư pháp thành trung tâm lớn đào tạo nghề luật sư, thẩm phán, kiểm sát viên, chấp hành viên, công chứng viên và các chức danh tư pháp khác thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Tư pháp theo đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Giao-duc/640101/xay-dung-hoc-vien-tu-phap-thanh-trung-tam-lon-dao-tao-cac-chuc-danh-tu-phap