Xây dựng hồ sơ Hát Then trở thành di sản

(VTV Online) - Viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đang cùng các tỉnh, thành liên quan phối hợp xây dựng và hoàn thiện hồ sơ Hát Then dân tộc Tày và Nùng.

Hát Then. (Ảnh: HNM)

Tỉnh Tuyên Quang được giao làm đầu mối trong việc lập hồ sơ đệ trình UNESCO đưa Hát Then vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Hiện nay, các tỉnh thành có nghệ thuật Hát Then nêu trên đang cùng thực hiện việc thu thập tài liệu, tổ chức ghi hình, thu thanh và dịch thuật lại các hình thức trong nghi lễ Then.

Công việc này sẽ được hoàn thiện chậm nhất vào tháng 9 năm nay. Sau đó, những tài liệu này sẽ được tập hợp để viết hồ sơ khoa học theo UNESCO quy định.

Dự kiến vào khoảng tháng 7 tới, Hội nghị khoa học quốc tế về nghệ thuật Hát Then cũng sẽ được tổ chức nhằm quảng báo cho loại hình này, đồng thời kêu gọi sự ủng hộ trong việc công nhận Hát Then trở thành Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại năm 2015.

Đặng Mai

Nguồn VTV: http://vtv.vn/van-hoa-giai-tri/xay-dung-ho-so-hat-then-tro-thanh-di-san/115722.vtv