Xây dựng đề án đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài thay thế Đề án 911

Tên gọi dự kiến của đề án mới là 'Đề án đào tạo trình độ tiến sĩ ở nước ngoài cho giảng viên các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2017-2030'.

(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Hiện Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đang lấy số liệu khảo sát về thực trạng, nhu cầu đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ để phục vụ cho công tác xây dựng đề án thay thế "Đề án đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010-2020" – gọi tắt là Đề án 911. Đề án mới sẽ do Cục Đào tạo với nước ngoài - Bộ GD-ĐT chủ trì xây dựng.

Các cơ sở giáo dục đại học được yêu cầu cung cấp các thông tin về số giảng viên đã được cấp bằng tiến sĩ trong nước từ năm 2014 đến năm 2016 cụ thể theo từng năm; nhu cầu dự kiến cần gửi giảng viên đi đào tạo trình độ tiến sĩ nước ngoài từ năm 2021 đến năm 2015, hiện Bộ GD-ĐT đã có số liệu khảo sát đến năm 2020.

Bộ GD-ĐT cho biết thời gian trình Chính phủ phê duyệt Đề án mới là tháng 6-2017.

Ngày 15-12-2016, Bộ GD-ĐT đã có thông báo kết thúc tuyển sinh trình độ tiến sĩ theo Đề án 911. Theo đó, việc tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ theo cả 3 phương thức (đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài, đào tạo theo hình thức phối hợp, đào tạo ở trong nước) kết thúc khóa tuyển sinh cuối cùng vào năm 2016. Các khóa tuyển sinh từ 2016 trở về trước, tiếp tục đào tạo nghiên cứu sinh theo đúng kế hoạch và vẫn được giao kinh phí theo quy định.

L.H

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/giaoduc/tin-tuc/item/33029702-xay-dung-de-an-dao-tao-tien-si-o-nuoc-ngoai-thay-the-de-an-911.html