Xây dựng chuẩn quốc tế cho thương hiệu nông sản Việt

Khóa học nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc phân tích thị trường, xây dựng thương hiệu và chất lượng sản phẩm nông nghiệp theo chuẩn quốc tế.

Chuyên gia chia sẻ những phương pháp xây dựng thương hiệu cho sản phẩm nông nghiệp cho học viên. Ảnh: Hà Thế An.

Vườn ươm doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao (AHBI) thuộc Khu nông nghiệp công nghệ cao TP.HCM vừa tổ chức khóa đào tạo marketing trong nông nghiệp cho các cá nhân, doanh nghiệp quan tâm đến lĩnh vực này.

Khóa học được tổ chức tại Saigon Innovation Hub, thuộc Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) TP.HCM. Trong 2 ngày 15 và 16/08, học viên được cung cấp các công cụ để xây dựng thương hiệu sản phẩm, hướng dẫn cách phát triển sản phẩm bền vững, nắm bắt nhu cầu của thị trường thế giới.

Ông Từ Minh Thiện, Phó trưởng Ban quản lý Khu nông nghiệp công nghệ cao cho biết, ngoài những kiến thức từ chuyên gia, khóa học còn có sự chia sẻ của đại diện doanh nghiệp đã có những thành công trong việc xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp.

“Chúng tôi mong sau khóa học, sẽ có nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp lĩnh vực nông nghiệp có nhiều công cụ, phương pháp tiếp cận thị trường, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm của mình thâm nhập thị trường quốc tế”- ông Thiện cho hay.

Anh Phan Phi Bằng, đại diện một doanh nghiệp chia sẻ: “Doanh nghiệp chúng tôi nhiều năm xuất khẩu các mặt hàng gia cầm sang thị trường Mỹ. Chúng tôi cũng như nhiều doanh nghiệp khác nhận thấy điểm yếu lớn nhất của mình là năng lực kiểm dịch gia cầm còn yếu kém. Vì không đạt chuẩn chất lượng nên gia cầm Việt Nam khó tiếp cận với thị trường Mỹ”.

Anh Bằng cho biết thêm, chất lượng sản phẩm là điều tạo nên thương hiệu về nông sản của một quốc gia. Khóa đào tạo sẽ là dịp để các doanh nghiệp có những bước đi đúng trong việc xây dựng chất lượng sản phẩm theo quy chuẩn quốc tế.

Ông Nguyễn Văn Sáng, chuyên gia lĩnh vực xuất nhập khẩu, giảng viên ĐH ngoại thương TP.HCM, cho biết, nông dân hiện nay sản xuất thường chỉ quan tâm đến sản lượng còn vấn đề chất lượng lại không được coi trọng. Nông dân sản xuất nhưng lại không biết được thị trường tiêu thụ cho ai, ai mua cao thì bán. Đó là lý do cho những cuộc giải cứu nông sản trong thời gian qua.

“Vì thế, cần có những buổi đào tạo để cung cấp những kiến thức cần thiết cho doanh nghiệp, người dân đang làm nông nghiệp hiểu về thị trường và xây dựng thương hiệu cho sản phẩm của mình” - ông Sáng cho biết.

Hà Thế An

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/khoa-hoc-cong-nghe/xay-dung-chuan-quoc-te-cho-thuong-hieu-nong-san-viet-c7a559326.html