Xây dựng chiến lược phát triển dựa trên kết quả nghiên cứu và ứng dụng khoa học kỹ thuật

Với nhiều thành tích xuất sắc và liên tục đóng góp các công trình nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực phát triển đàn chim yến trong nhà, mới đây Thạc sĩ Lê Hữu Hoàng, Chủ tịch HĐTV Công ty Yến sào Khánh Hòa đã vinh dự đạt Giải Nhất Giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam năm 2015 và Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới cũng đã trao tặng giải thưởng WIPO cho công trình “Nghiên cứu quy trình kỹ thuật nuôi chim yến và xây dựng nhà yến phù hợp với từng vùng miền, địa phương phục vụ phát triển bền vững nghề nuôi chim yến tại Việt Nam”

Từ kết quả nghiên cứu khoa học

Từ năm 1995 đến nay, Giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam (Vifotec) là giải thưởng thường niên do Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam tổ chức, nhằm khuyến khích nghiên cứu, áp dụng các thành tựu KHCN tiên tiến vào sản xuất và đời sống. Giải thưởng WIPO của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới của Liên Hiệp quốc được thành lập vào năm 1967, trao tặng cho các DN có sử dụng sáng kiến, sáng tạo, tận dụng hệ thống sở hữu trí tuệ trong chiến lược sản xuất kinh doanh của mình.

Năm 2015, giải thưởng Vifotec đã thu hút sư tham gia của 15 tỉnh thành phố, 1 bộ và 2 tập đoàn kinh tế với tổng số 96 công trình. Trong đó Hội đồng giám khảo, Ban tổ chức Giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam căn cứ vào kết quả chấm điểm đã quyết định trao 4 giải Nhất, 8 giải Nhì, 9 giải Ba, 9 giải Khuyến khích. Với đề tài “Nghiên cứu quy trình kỹ thuật nuôi chim yến và xây dựng nhà yến phù hợp với từng vùng miền, địa phương phục vụ phát triển bền vững nghề nuôi chim yến tại Việt Nam”, Thạc sĩ Lê Hữu Hoàng, Chủ tịch HĐTV Công ty Yến sào Khánh Hòa đã vinh dự đạt Giải Nhất Giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam.

Đồng thời, Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới trao 2 giải thưởng WIPO cho 2 công trình xuất sắc nhất, trong đó có Công trình xuất sắc nhất thuộc lĩnh vực sinh học phục vụ sản xuất và đời sống cho “Nghiên cứu quy trình kỹ thuật nuôi chim yến và xây dựng nhà yến phù hợp với từng vùng miền, địa phương phục vụ phát triển bền vững nghề nuôi chim yến tại Việt Nam” của Thạc sĩ Lê Hữu Hoàng và cộng sự công ty TNHH nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa. Giải thưởng có ý nghĩa rất quan trọng đối với Công ty Yến sào Khánh Hòa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành nghề yến sào ngày càng bền vững.

…đến chiến lược phát triển bền vững

Th.s Lê Hữu Hoàng cho biết: “Phân loài chim yến Aerodramus Fuciphagus Germani là phân loài đặc hữu tại Việt Nam, phân bố tại các tỉnh duyên hải miền Trung, miền Nam nước ta, tập trung nhiều nhất tại tỉnh Khánh Hòa. Đây là phân loài cho tổ yến có giá trị cao hơn nhiều so với các loại tổ yến khác, tạo nên sản phẩm yến sào đảo thiên nhiên Khánh Hòa chất lượng cao hàng đầu thế giới hiện nay. Thời gian qua, với sự hình thành luận điểm khoa học mới về sự phát triển quần thể chim yến Hàng gắn liền với sự hình thành và phát triển hang đảo yến mới. Các bí quyết kỹ thuật nhân đàn di đàn chim yến đã tạo nên sự phát triển mạnh mẽ vực dậy tiềm năng phát triển quần thể chim yến Hàng Germani, nâng cao sản lượng yến sào đảo yến thiên nhiên được khai thác ở các hang đảo vùng biển tỉnh Khánh Hòa và các tỉnh duyên hải trên toàn quốc.”

Th.s Lê Hữu Hoàng (giữa) nhận giải xuất sắc giải thưởng quốc tế WIPO năm 2015

Trong thực tế, dựa trên kết quả nghiên cứu đề tài khoa học cấp nhà nước đề xuất các giải pháp phát triển nghề nuôi chim yến tại Việt Nam theo định hướng bền vững đã thực hiện công tác quy hoạch và đề xuất các giải pháp hữu hiệu phát triển việc nuôi chim yến đảo thiên nhiên. Th.s Lê Hữu Hoàng – Chủ tịch HĐTV Công ty Yến sào Khánh Hòa cũng đã đề nghị Bộ Khoa học Công nghệ, Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa và các địa phương có hang yến trên toàn quốc phối hợp soạn thảo chiến lược đầu tư, nghiên cứu phát triển hang đảo yến thiên nhiên từ Thanh Hóa đến Cà Mau, Phú Quốc- Kiên Giang, kếp hợp vận dụng chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư phát triển hang đảo yến thiên nhiên trên toàn quốc giai đoạn 2015-2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/lao-dong-cuoi-tuan/xay-dung-chien-luoc-phat-trien-dua-tren-ket-qua-nghien-cuu-va-ung-dung-khoa-hoc-ky-thuat-566577.bld