Xây dựng Bệnh viện T.Ư Quân đội 108 xứng đáng hạng đặc biệt quốc gia

Sáng 14-1, tại Hà Nội, Bệnh viện T.Ư Quân đội 108 (Bộ Quốc phòng) tổ chức tổng kết phong trào thi đua quyết thắng (TĐQT) năm 2016.

Năm 2016, công tác thi đua khen thưởng và phong trào TĐQT được Bệnh viện triển khai toàn diện, đồng bộ. Phong trào thi đua có bước đổi mới mạnh mẽ, sáng tạo, diễn ra liên tục, sôi nổi; kết hợp tốt thi đua thường xuyên với thi đua cao điểm, đột kích; gắn thực hiện nhiệm vụ chính trị với phong trào thi đua, các cuộc vận động và hoạt động của các tổ chức quần chúng... góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, số lượng khám bệnh đạt gần 700.000 bệnh nhân/năm. Bệnh viện là một trong những đơn vị dẫn đầu trong phong trào TĐQT toàn quân; được Bộ Quốc phòng đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua. Hội nghị đề ra phương hướng, mục tiêu phong trào TĐQT năm 2017, nhằm xây dựng Bệnh viện chính quy, khoa học, tiên tiến, văn hóa, xứng đáng Bệnh viện hạng đặc biệt quốc gia.

Nhân dịp này, Ban tổ chức đã trao Cờ thi đua của Bệnh viện tặng bốn tập thể; trao danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”, “Đơn vị tiên tiến” tặng 30 tập thể; trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua, Chiến sĩ tiên tiến tặng 999 cá nhân, có thành tích xuất sắc trong phong trào TĐQT.

PV

Trao giải cuộc thi “Nước và Cuộc sống”

Ngày 14-1, tại Hà Nội, Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) phối hợp T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Công ty TNHH Nước giải khát Coca-Cola Việt Nam tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi “Nước và Cuộc sống”. Sau gần sáu tháng phát động, cuộc thi đã thu hút gần một nghìn học sinh, sinh viên đến từ 51 tỉnh, thành phố trên cả nước tham dự với 496 tác phẩm. Các tác phẩm dự thi là các mô hình, giải pháp, sáng kiến, thiết kế hoặc đổi mới các giải pháp đã có sẵn nhằm giải quyết các thách thức về môi trường và quản lý tài nguyên nước.

Ban tổ chức đã trao Giải vàng và Giải bạc cho sáu tác phẩm, trong đó Giải vàng được trao cho tác phẩm “Chế tạo vật liệu tổ hợp Na-no phủ trên chất mang đá ong ứng dụng để xử lý nước ngầm bị ô nhiễm Asen" của nhóm tác giả đến từ Trường đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội.

PV

Cứu sống người bệnh bị sáu vết thương tim

Các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật tim hở cứu sống người bệnh Đ.Đ.T., 27 tuổi ở TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương bị sáu vết thương tim phức tạp, trong đó có ba vết ở vị trí rất khó, do bị đâm bằng que kim loại dùng để xiên cá.

Sau sáu giờ, kíp mổ đã thực hiện lấy dị vật; xử lý các vết thương. Người bệnh tiếp tục được thở máy và hồi sức tích cực, dùng kháng sinh liều cao và tiêm phòng uốn ván. Siêu âm kiểm tra tim hai lần sau mổ đều cho kết quả tốt. Người bệnh được cho chuyển về Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương để tiếp tục điều trị. PGS, TS Nguyễn Hữu Ước, Trưởng khoa Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực (Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức), người trực tiếp thực hiện ca mổ đánh giá, đây là ca bệnh rất phức tạp và hy hữu. Trong nước chưa thấy trường hợp tương tự nào được báo cáo. Tổn thương dạng tương tự cũng là hiếm gặp trên thế giới.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/xahoi/item/31841702-xay-dung-benh-vien-t-u-quan-doi-108-xung-dang-hang-dac-biet-quoc-gia.html