Xây cầu vượt giảm ùn tắc khu vực sân bay Tân Sơn Nhất

Thủ tướng đồng ý với đề nghị của UBND TP HCM thực hiện hai dự án giao thông theo cơ chế đặc thù để giảm ùn tắc khu vực sân bay Tân Sơn Nhất.

Hai dự án được người đứng đầu Chính phủ chấp thuận là cầu vượt tại nút giao thông đường Trường Sơn và nút giao thông Nguyễn Thái Sơn - Nguyễn Kiệm. Thủ tướng cho phép thực hiện hai dự án cầu vượt này theo lệnh khẩn cấp như đề nghị của UBND TP HCM.

Thủ tướng cũng yêu cầu TP HCM chịu trách nhiệm lựa chọn nhà thầu đủ năng lực và kinh nghiệm, đồng thời kiểm soát chắt chẽ, tiết kiệm, không để thất thoát lãng phí, đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công và khai thác, đảm bảo yêu cầu về chất lượng, tiến độ.

Các tuyến đường quanh sân bay Tân Sơn Nhất thường xuyên rơi vào cảnh ùn tắc. Ảnh: Duy Trần

Trước đó, lãnh đạo TP HCM đã kiến nghị xây dựng nhanh các công trình xung quanh sân bay Tân Sơn Nhất để giảm ùn tắc tại khu vực này, gồm cầu vượt thép chữ Y tại nút giao Trường Sơn với kinh phí hơn 770 tỷ đồng (giai đoạn một là 394 tỷ đồng, giai đoạn 2 sẽ xây thêm hầm chui qua đường Trường Sơn); cầu vượt tại giao lộ Nguyễn Thái Sơn - Nguyễn Kiệm với kinh phí hơn 504 tỷ đồng.

Cửa ngõ Tân Sơn Nhất hiện là điểm nóng về ùn tắc về giao thông vào giờ cao điểm do lượng xe lưu thông quá lớn. Gần đây, kẹt xe ở khu vực này còn xảy ra vào ban trưa. Để giảm ùn tắc, từ tháng 10, Sở GTVT TP HCM cấm xe tải hoạt động từ 6h đến 22h hàng ngày trên một số tuyến đường dẫn vào sân bay Tân Sơn Nhất như Trường Sơn, Phạm Văn Hai, Thăng Long...

Theo Đoàn Loan/vnexpress

Nguồn BVPL: http://baobaovephapluat.vn/kinh-te-do-thi/giao-thong/201611/xay-cau-vuot-giam-un-tac-khu-vuc-san-bay-tan-son-nhat-2524812/