Xây bãi giữ xe ngầm chứa hơn 3.000 chiếc tại Thảo Cầm Viên

Bãi giữ xe ngầm phục vụ cho xe máy và xe hơi của khách với diện tích 1 ha (quy mô phục vụ khoảng 3.000 xe máy và 100 xe hơi) ở góc đường Nguyễn Thị Minh Khai - Nguyễn Bỉnh Khiêm.

UBND TP.HCM vừa có quyết định duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Thảo Cầm Viên Sài Gòn (phường Bến Nghé, quận 1) với diện tích dự kiến quy hoạch 16,770 ha.

Theo đó, UBND TP chấp thuận chủ trương xây dựng bãi xe ngầm tại trục đường Nguyễn Thị Minh Khai và đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, ở lối tiếp cận tại trục đường Nguyễn Thị Minh Khai, phía dưới các khu vực: nhà hàng, khu vui chơi thiếu nhi, chuồng chim cánh cụt và chuồng thú Châu Phi.

Bãi xe ngầm phục vụ cho xe máy và xe hơi của khách với diện tích 1 ha (quy mô phục vụ khoảng 3.000 xe máy và 100 xe hơi). Phần hầm ngầm phía dưới các khu chuồng thú có giải pháp thi công đồng bộ, chống tiếng ồn để tránh làm ảnh hưởng đến các loại thú phía trên.

Trẻ em vui chơi ở Thảo Cầm Viên dịp lễ 2/9/2016. Ảnh: Lê Quân.

Cũng theo đồ án được duyệt, với diện tích dự kiến quy hoạch gần 17 hecta, toàn bộ cây lớn hiện hữu trong Thảo Cầm Viên được giữ lại. Đồng thời, sẽ trồng mới thêm hệ thống cây bụi (tre, trúc) dọc theo các trục đường hoặc vị trí tiếp giáp giữa khu chuồng thú với nơi phát sinh tiếng ồn (bãi xe, khu vui chơi thiếu nhi, sân khấu, nhà hàng, khu dã ngoại…).

Khu chuồng trại nuôi thú có quy mô hơn 1,5 hecta được phân loại theo môi trường sống và lớp động vật bao gồm các khu: gấu, thú họ mèo (cọp trắng, cọp Đông dương); voi (voi, bò, trâu); thú châu Phi (hươu cao cổ, đà điểu, ngựa vằn, dê rừng, tê giác, hà mã, chim cánh cụt châu Phi…); thú ban đêm; thú móng guốc...

Trong Thảo Cầm Viên cũng sẽ có "Khu vườn thú thiếu nhi" bao gồm một chuỗi các loài thú thân thiện tạo sự gần gũi và dễ tiếp xúc như: heo, gà, dê, ngựa, trâu nước... Ngoài ra còn có nhà kiếng, vườn thực vật, trang trại Việt Nam, đồng lúa... kết hợp với nhà bảo tàng động thực vật được cải tạo từ khu nhà hành chính hiện trạng.

Khu hội nghị giáo dục sẽ được cải tạo từ khu vực trưng bày cũ nhằm phục vụ cho các hoạt động giáo dục, hội nghị liên quan đến hệ thống động thực vật của Thảo Cầm Viên Sài Gòn.

Phước Tuần

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/xay-bai-giu-xe-ngam-chua-hon-3000-chiec-tai-thao-cam-vien-post702154.html