Xăng tăng giá lần thứ năm liên tiếp

TBKTSG Online) - Từ 16 giờ 45 hôm nay, 20-10, giá xăng A92 bán lẻ ở vùng 1 sẽ tăng lên mức 16.840 đồng/lít. Đây là lần tăng giá lần thứ năm liên tiếp kể từ tháng 8 đến nay.

Xăng tăng thêm 440 đồng/lít, tiến sát mức 17.000 đồng/lít. Ảnh: Thành Hoa

So với giá hiện hành, xăng A92 tăng 440 đồng/lít. Xăng E5 tăng ít hơn, 390 đồng/lít lên mức 16.530 đồng/lít.

Trong khi đó, dầu diesel tăng 600 đồng/lít lên mức 13.020 đồng/lít, còn dầu hỏa lên mức 11.540 đồng/lít (tăng 520 đồng/lít).

Thông báo điều chỉnh giá vừa được các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối phát xuống các tổng đại lý, đại lý và cửa hàng trực thuộc.

Trao đổi với TBKTSG Online, đại diện một đầu mối cho biết, đây là con số đã được làm tròn so với yêu cầu của cơ quan điều hành (liên bộ Công Thương - Tài chính) trong công văn hỏa tốc gửi xuống trước đó.

Theo quyết định của cơ quan điều hành, sở dĩ doanh nghiệp xăng dầu đầu mối được tăng giá bán lẻ là do giá nhập khẩu bình quân 15 ngày qua, từ 5-10 đến 19-10 đã tăng khá mạnh.

Giá bình quân để tính giá cơ sở (hình thành bởi giá nhập khẩu, thuế, phí... làm cơ sở áp giá bán lẻ) theo đó đã lên mức 59,99 đô la Mỹ/thùng đối với xăng RON; 61,33 đô la Mỹ/thùng với dầu hỏa và 61,38 đô la Mỹ/thùng với dầu DO 0,05S.

Vì lý do này, giá cơ sở của các mặt hàng đã cao hơn bán lẻ hiện hành từ 592 đồng đến 899 đồng/lít, tùy mặt hàng.

Do vậy, với phần chênh lệch này, cơ quan chức năng cho phép doanh nghiệp được tăng giá một phần như đã nói ở trên. Phần còn lại, doanh nghiệp tiếp tục được sử dụng từ quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Trong đó, xăng A92 và xăng E5 được tăng mức sử dụng quỹ bình ổn giá từ 300 đồng/lít như lâu nay lên mức 600 đồng/lít. Trong khi đó, dầu hỏa và dầu diesel được sử dụng 300 đồng/lít.

Như vậy, đây là lần tăng giá thứ năm liên tiếp của mặt hàng xăng trong thời gian qua, mặc dù đã được sử dụng quỹ bình ổn giá.

Giá xăng biến động cũng đang là mối quan tâm của các cơ quan điều hành giá khi chỉ số giá tiêu dùng 9 tháng năm 2016 đã tăng 3,14% so với tháng 12-2015.

Theo báo điện tử Chính phủ, tại cuộc họp chiều ngày 19-10, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ đã chỉ đạo Bộ Công Thương giữ không tăng giá điện trong năm nay, theo dõi sát diễn biến giá xăng dầu, sử dụng quỹ bình ổn giá để không tạo ra lạm phát kỳ vọng…

Nhập khẩu xăng dầu tiếp tục tăng

Số liệu của Tổng cục Hải quan ghi nhận, từ đầu năm đến hết tháng 9, các doanh nghiệp xăng dầu đầu mối đã nhập khẩu 8,66 triệu tấn xăng dầu các loại. Tổng số hàng này trị giá hơn 3,4 tỉ đô la Mỹ, tăng 22,3% về lượng nhưng giảm 14,6% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Các thị trường nhập khẩu chủ yếu của Việt Nam trong 9 tháng qua là Singapore với 3,24 triệu tấn, chiếm 37,4% trong tổng lượng nhập khẩu; Malaysia với 2,42 triệu tấn, chiếm 27,9%...

Hàn Quốc cũng đang nổi lên là một thị trường xuất khẩu xăng dầu lớn vào Việt Nam sau khi thuế suất thuế nhập khẩu giảm khá. Từ đầu năm đến nay các doanh nghiệp đã nhập khẩu hơn 1,2 triệu tấn từ thị trường này.

Nguồn Saigon Times: http://thesaigontimes.vn/152908/xang-tang-gia-lan-thu-nam-lien-tiep.html/