'Xâm nhập' chợ cá ông Công, ông Táo lớn nhất miền Bắc

Chợ cá Yên Sở được xem là một trong những chợ cá 'đệ nhất Hà thành'. Cá chép được chuyển từ nhiều nơi về đây, sau đó cung ứng đi các chợ trong nội thành để phục vụ nhu cầu của người dân mua về cúng lễ.

Tin nên đọc

Người Hà Nội thả cá chép sớm tiễn Táo quân về trời

"Hé lộ" hình ảnh ấn tượng của Táo quân xuân Đinh Dậu

Lễ cúng ông Công ông Táo của một gia đình miền Bắc

Những lưu ý khi thả cá chép tiễn ông Táo đúng ý nghĩa tâm linh

Nằm sát đường vành đai 3 (thuộc địa bàn phường Yên Sở, quận Hoàng Mai), chợ cá Yên Sở có diện tích gần 10.000m2 với gần 100 hộ tham gia kinh doanh. Trước 23 tháng Chạp vài ngày, không khí buôn bán sôi động hẳn lên, đặc biệt là các gian hàng bán cá chép vàng phóng sinh.

Theo nghi nhận từ phóng viên, sáng ngày 22 tháng Chạp, chợ cá Yên Sở đã tấp nập xe tải, xe máy của các tiểu thương mua bán cá chép đỏ phục vụ nhu cầu người dân làm nghi lễ tiễn ông Công, ông Táo lên chầu trời.

Theo nghi nhận từ phóng viên, sáng ngày 22 tháng Chạp, chợ cá Yên Sở đã tấp nập xe tải, xe máy của các tiểu thương mua bán cá chép đỏ phục vụ nhu cầu người dân làm nghi lễ tiễn ông Công, ông Táo lên chầu trời.

Theo chị Miên (một tiểu thương tại chợ cá Yên Sở) cho biết: "Những ngày này, cửa hàng chị tiêu thụ từ 4-6 tạ cá chép đỏ trên một ngày".

Cá chép đỏ bán tại đây chủ yếu được các thương lái lấy từ ba tỉnh Nam Định, Vĩnh Phúc và Phú Thọ. Giá bán buôn dao động từ 130-150 nghìn đồng/kg đối với loại 25-30 con. Tính ra giá chỉ 5.000 đồng/con, khi về các chợ lẻ, cá sẽ được bán với giá cao 20-30 nghìn đồng/bộ gồm 3 con.

Cá chép Tam Dương (có nguồn gốc ở huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc) khá được nhiều người chọn mua vì có màu sắc bắt mắt. Giá của loại cá này cũng nhỉnh hơn so với loại cá chép đỏ thông thường khoảng 70-90 nghìn đồng/kg.

Theo các tiểu thương buôn bán tại chợ cho biết, nguồn cá đỏ cúng ông Công, ông Táo năm nay khá dồi dào. Có đủ loại to nhỏ khác nhau, cá bóng, khỏe, không bị tróc vẩy, có màu đỏ tươi hoặc cam đậm.

Theo quan niệm dân gian, hàng nằm cứ đến ngày 23 tháng Chạp, Táo Quân sẽ cưỡi cá chép lên thiên đình để bẩm báo với Ngọc Hoàng mọi việc tốt xấu trong năm của từng người trong gia đình. Vì vậy, vào ngày này hàng năm, mọi gia đình lại thành kính sắm sửa lễ vật để tiễn ông Táo chầu trời, một trong số đó không thể thiếu “phương tiện” để ông Táo di chuyển là cá chép.

Chính vì vậy, vào dịp này hằng năm, mọi gia đình lại thành kính sắm sửa lễ vật để tiễn ông Công, ông Táo chầu trời, trong số đó không thể thiếu “phương tiện” để các ông di chuyển đó là cá chép vàng.

Anh Minh (lái xe chở cá từ Phú Thọ lên Hà Nội) cho biết: “Giá cá chép đỏ loại 25-30 con/1 kg mua tại ao chỉ có giá 55-60 nghìn đồng.

Bài & ảnh Nguyễn Hồng - Ngọc Nga

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/xam-nhap-cho-ca-ong-cong-ong-tao-lon-nhat-mien-bac-d34287.html