'Xác ướp' giúp hãng Universal sớm thu 3 tỷ USD trong năm 2017

Universal xác lập kỷ lục chạm mốc doanh thu 3 tỷ USD toàn cầu nhanh nhất lịch sử hãng nhờ 'The Mummy' và nhiều tác phẩm ăn khách trong khoảng gần sáu tháng đầu năm.

Trailer bộ phim 'Xác ướp' "The Mummy" có sự tham gia của Tom Cruise, và là tác phẩm mở màn Dark Universe - Vũ trụ Đen tối xoay quanh các loài quái vật nổi tiếng của hãng Universal.

Nhà phát hành Universal thông báo họ đã chạm mốc doanh thu 3 tỷ USD toàn cầu trong năm 2017 vào ngày 11/6 ngay sau khi bộ phim The Mummy (2017) ra mắt. Thành tích được lập nhanh hơn ba ngày so với kỷ lục năm 2016.

Trong con số 3 tỷ USD, tới hơn 2 tỷ USD đến từ các thị trường quốc tế. Đây cũng là kỷ lục mới về mặt thời gian khi nó được xác lập nhanh hơn năm 2015 khoảng năm ngày.

The Mummy (2017) thất bại trong việc thu hút khán giả Bắc Mỹ, nhưng lại đang thu hút lượng lớn khán giả tại các thị trường quốc tế. Ảnh: Universal.

The Mummy (2017) thất bại trong việc thu hút khán giả Bắc Mỹ, nhưng lại đang thu hút lượng lớn khán giả tại các thị trường quốc tế. Ảnh: Universal.

Việc Universal ăn khách tại các thị trường quốc tế hơn là Bắc Mỹ được thể hiện qua chính The Mummy - tác phẩm mở đầu chuỗi phim quái vật Dark Universe (Vũ trụ Đen tối) với các ngôi sao Tom Cruise, Sofia Boutella và Russell Crowe.

Cuối tuần qua, bộ phim thất bại trước Wonder Woman tại Bắc Mỹ khi chỉ thu được hơn 32 triệu USD. Nhưng thành tích quốc tế của The Mummy sau ba ngày lên tới 141,8 triệu USD, với riêng 52,2 triệu USD đến từ Trung Quốc.

Trường hợp gần như tương tự từng xảy ra hồi tháng 4 với Fast & Furious 8. Trong thành tích 1,231 tỷ USD toàn cầu của bom tấn hành động tốc độ, thị trường quốc tế mang về tới hơn 1 tỷ USD, tức chiếm 81,8 %. Còn tại Bắc Mỹ, phần tám của Fast & Furious chỉ thu được hơn 224,5 triệu USD.

Nhưng “quả ngọt” lúc này của Universal còn có công lớn của Split Get Out. Cùng thuộc dòng kinh dị tâm lý, chúng có kinh phí sản xuất lần lượt là 9 triệu USD và 4,5 triệu USD.

Sau đó, Split của đạo diễn M. Night Shyamalan và ngôi sao James McAvoy mang về cho Universal tới 276 triệu USD, khiến họ lập tức “bật đèn xanh” cho phần tiếp theo kết hợp với Unbrekable (2000) là Glass.

Còn Get Out tạo ra cơn sốt trên mạng Internet, nhận hàng loạt đề cử MTV Movie Awars và thu về tới hơn 250 triệu USD toàn cầu.

Cuối cùng, Fifty Shades Darker - phần tiếp theo của loạt phim phòng the 50 sắc thái - cũng khiến Universal hài lòng với 378,8 triệu USD từ các phòng vé khắp nơi trên toàn thế giới.

Universal là nhà phát hành thứ hai trong năm nay chạm mốc doanh thu 3 tỷ USD sau Disney. “Nhà chuột” mới đạt được thành tích đó hôm 30/5.

Nửa cuối tháng 6, hai ông lớn sẽ đối đầu trực tiếp trong dòng phim hoạt hình với Cars 3 (16/6) và Despicable Me 3 (30/6).

Trailer bộ phim 'Kẻ cắp mặt trăng 3' Phần ba của loạt phim hoạt hình bom tấn "Despicable Me" với sự góp mặt của các Minion vui nhộn.

Tuấn Lương

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/xac-uop-giup-hang-universal-som-thu-3-ty-usd-trong-nam-2017-post754032.html