Xác nhận: 76 người thiệt mạng trong vụ rơi máy bay chở đội bóng Chapecoense

Theo thông tin mới nhận được từ cảnh sát Colombia, chỉ có 5 người qua khỏi trong vụ rơi máy bay có chở đội bóng của Brazil, Chapecoense. Điều đó đồng nghĩa với việc 76 người còn lại có mặt trên chuyến bay đã không thể qua khỏi.

Như thông tin mà Bongda24h.vn đã đưa, CLB Chapecoense đang trên đường đến Colombia để thi đấu trận chung kết lượt đi cúp Sudamericana, một trong những giải đấu danh giá nhất khu vực Nam mỹ, đã gặp sự cố và rơi xuống thành phố Medellin, thủ phủ của tỉnh Antioquia, Colombia. Trên máy bay có tổng cộng 81 người, bao gồm 9 thành viên phi hành đoàn và 72 hành khách.

Chiếc máy bay chở đội Chapecoense bị rơi tại Colombia

Trong số 72 hành khách, có 22 cầu thủ của Chapecoense, 8 thành viên trong ban lãnh đạo đội bóng, ba khách mời của đội và khoảng 21 phóng viên thể thao. Theo báo cáo của các nhà chức trách, chiếc máy bay được cho là đã yêu cầu xin được hạ cánh khẩn cấp và sân bay Medellin đã chuẩn bị sẵn đường băng hạ cánh, tuy nhiên chiếc máy bay có số hiệu CP 2933 đã không thể đến được đường bay và rơi xuống một cánh rừng gần đó, với việc bị gãy làm đôi.

Theo những báo cáo chính thức của cảnh sát địa phương, có 6 người đã được đưa ra khỏi máy bay trong tình trạng còn sống, nhưng trong số đó có một người đã không qua khỏi trên đường đi đến bệnh viện. Điều đó có nghĩa là chỉ có 5 người sống sót qua tai nạn thảm khốc này. Đó là hậu vệ Alan Ruschel, thủ môn Marcos Danilo, thủ môn Jakson Follman, phóng viên Rafael Henzel và một hành khách có tên là Jimenez Suarez .

Hiện tại hậu vệ Alan Ruschel đang trải qua cơn chấn thương đầu hết sức nguy kịch. Khi cứu hộ đưa anh lên xe cứu thương, Alan được cho là bị những vết nứt và rách ở vùng đầu, nhưng vẫn có thể nói được. Khi được đưa đến bệnh viện, điều anh nói đầu tiên chính là việc anh nhờ ai đó hãy cầm hộ chiếc nhẫn cưới trước khi anh được đưa vào phòng mổ. Và câu hỏi duy nhất của Alan Ruschel không phải là về tình trạng chấn thương đầu của anh, mà là liệu gia đình của anh đã biết tin anh vẫn còn sống hay chưa.

Chapecoense là đội bóng Brazil được thành lập năm 1973. Họ đang thi đấu ở giải VĐQG Brazil. Mùa giải trước, họ cán đích ở vị trí thứ 14. Vào năm 2006, Chapecoense đã làm nên lịch sử khi đánh bại gã khổng lồ San Lorenzo (Argentina) tại bán kết Copa Sudamericana bằng luật bàn thắng trên sân khách. Chapeconense mới chỉ trở lại giải đấu cao nhất tại Brazil năm 2014 và được đánh giá là một đội bóng có tiềm năng sẽ lọt vào nhóm những đội mạnh nhất Brazil trong thời gian tới.

Hàn Phi – (Theo Thể Thao Việt Nam )

Nguồn Bóng Đá 24H: http://www.bongda24h.vn/bong-da-chau-au/xac-nhan-76-nguoi-thiet-mang-trong-vu-roi-may-bay-cho-doi-bong-chapecoense-184-149088.html