Xác minh vụ 72 người nhập viện vì ăn bánh kẹo từ người lạ

ĐẮC LẮC - Ngày 13-5, Thượng tá Nguyễn Văn Dân - Phó trưởng CAH Krông Pắc, cho biết hiện tại Cơ quan CSĐT CAH đang xác minh thông tin một số học sinh của trường Tiểu học Lý Tự Trọng và một số người dân tại xã Ea Uy, H. Krông Pắc sau khi ăn bánh kẹo của một nhóm người lạ phát thì có dấu hiệu bất thường như nôn ói, chóng mặt, ngứa toàn thân... phải nhập viện để kiểm tra sức khỏe. Theo Thượng tá Dân, vụ việc không quá nghiêm trọng. Những người dân nhập viện thăm khám đã về nhà và không ảnh hưởng gì đến sức khỏe. “Chúng tôi đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc để trấn an người dân” - Thượng tá Dân nói.

Trao đổi với báo chí, ông Ngô Giáo, Chủ tịch UBND xã Ea Uy (H. Krông Pắc) cho biết, trưa 11-5, một nhóm đối tượng gồm 6 người (trong đó có 5 nữ, 1 nam) đeo kính đen, bịt mặt, chạy trên 3 chiếc xe máy đến điểm trường buôn Đắk Rơleang (thuộc Trường Tiểu học Lý Tự Trọng, xã Ea Uy, H Krông Pắc). Lúc này chỉ có một số em học sinh đi học sớm nên nhóm đối tượng đã dụ dỗ các em ra khu vực cổng trường phát bánh kẹo. Tiếp đó, nhóm đối tượng này di chuyển tới điểm trường thôn Tân Lợi (cũng thuộc Trường Tiểu học Lý Tự Trọng) tiếp tục dụ dỗ các em học sinh ra khu vực cổng phát bánh kẹo. Đến khoảng 12 giờ 50 cùng ngày, nhóm đối tượng tới Trường Tiểu học Lý Tự Trọng (ở trung tâm xã) phát bánh kẹo cho các em.

Hai chị em Y Ngôn Byă và H’Quỳnh Byă phải nhập viện sau khi ăn bánh kẹo của người lạ.

“Sau khi phát bánh kẹo ở 2 điểm trường đó xong, nhóm người này tới khu vực ngã 3 phát bánh kẹo cho những người đi đường; đồng thời trên đường vào các buôn, nhóm người này còn vứt bánh, kẹo dọc bờ đường, cổng ngõ nhà dân để người dân đi qua nhặt ăn. Khoảng 12 giờ khuya ngày 12-5, có 72 người trong xã đã đến bệnh viện H. Krông Pắc để khám sức khỏe. Đến sáng cùng ngày thì chỉ còn lại 4 người (2 người lớn, 2 trẻ em) ở lại bệnh viện để điều trị. Đến ngày 13-5, chỉ còn 2 người (một người già và 1 trẻ em) đang được điều trị tại bệnh viện. Hiện tại sức khỏe đã ổn định”, ông Giáo thông tin.

Cô giáo Hồ Thị Thu Hà, Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Lý Tự Trọng (xã Ea Uy) cho biết, khoảng 13 giờ 15 ngày 11-5, một giáo viên tại điểm trường Tân Lợi gọi điện báo cáo 2 em học sinh kêu đau đầu và nói trước đó có ăn bánh kẹo của người lạ. Nghi ngờ có việc chẳng lành, ngay lập tức lãnh đạo nhà trường đã chỉ đạo giáo viên các điểm trường thu hồi hết bánh kẹo và báo cho chính quyền địa phương.

Nhận tin báo của người dân, lực lượng CAX, CAH Krông Pắc và chính quyền địa phương đã có mặt tại các điểm trường tiến hành xác minh vụ việc. Lực lượng CA đã thu giữ 16 bịch bánh quy, 23 bịch bánh kẹp, 5 gói kẹo me, 25 viên kẹo tại điểm trường buôn Đắk Rơleang. Đối với điểm trường thôn Tân Lợi, lực lượng chức năng thu giữ hơn 10kg kẹo các loại. Riêng điểm trường chính, thu giữ 6kg kẹo các loại.

Ngọc Giang

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/119_166071_xa-c-minh-vu-72-nguo-i-nha-p-vie-n-vi-an-ba-nh-ke-.aspx