Xác minh nguyên nhân một thiếu niên phải nhập viện

Chiều ngày 12-4, Thượng tá Huỳnh Minh Cảnh – Đội trưởng đội Tham mưu, Công an TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, đang thụ lý hồ sơ vụ việc người dân tố ông PTD(cán bộ đang công tác tại phường Tân Tiến) vô cớ đánh một người dân nhập viện.

Thông tin ban đầu, khoảng 10h ngày 10-4, cháu Nguyễn Quang Sơn (SN 1999, trú huyện Ea Kar) đang trông vật liệu xây dựng tại số nhà 108 đường Hùng Vương (phường Tự An) thì bị ông D (chủ căn nhà số 104 Hùng Vương sát cạnh) sang quát tháo và xông vào đánh.

Theo lời kể của nhóm thợ đang xây dựng nhà số 108, buổi sáng xảy ra sự việc, Sơn sau khi bưng nước cho thợ thì lấy búa gõ vào bức tường cũ thợ đang đập. Lúc này, ông D đứng ở phía ngoài công trình quát tháo rồi bất ngờ xông vào đạp vào bụng, người khiến Sơn ngã xuống, đầu bị đập vào đống gạch gần đó.

Nạn nhân Nguyễn Quang Sơn đang cấp cứu tại bệnh viện

Sơn được người nhà đưa vào Bệnh viện Đa khoa TP. Buôn Ma Thuột cấp cứu trong tình trạng sưng nề ở đầu, trầy xước ở lưng và tay phải. Phía bệnh viện cho biết, sức khỏe của Sơn đã khá ổn định nhưng bệnh nhân vẫn kêu chóng mặt, buồn nôn nên gia đình đã yêu cầu cho ở lại bệnh viện để theo dõi, điều trị.

Theo Thượng tá Huỳnh Minh Cảnh, sau khi sự việc xảy ra, Công an phường Tân Tiến đã xuống hiện trường xác minh và báo cáo sự việc cho Công an TP. Buôn Ma Thuột.Hiện tại, đơn vị đang tiến hành điều tra, xác minh sự việc theo quy trình của pháp luật.

Vụ việc đang được Công an TP. Buôn Ma Thuột tiến hành xác minh, điều tra làm rõ.

PV

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/phap-luat/xac-minh-nguyen-nhan-mot-thieu-nien-phai-nhap-vien-109272