Xác minh, làm rõ những ai bao che sai phạm tại Trường trung cấp nghề Hưng Yên

Trên chuyên mục “Điều tra qua thư bạn đọc” Báo Nhân Dân số ra ngày 25-10-2016 đăng bài Ai bao che sai phạm tại Trường trung cấp nghề Hưng Yên?, phản ánh những sai phạm nghiêm trọng trong việc mua sắm thiết bị dạy học tại Trường trung cấp nghề Hưng Yên, thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB và XH) tỉnh Hưng Yên, xảy ra từ năm 2011.

* Ai bao che sai phạm tại Trường trung cấp nghề Hưng Yên?

Trong khi những sai phạm tại đây chậm được các cơ quan chức năng tỉnh Hưng Yên xử lý, thì dư luận lại “nóng” lên khi nguyên Hiệu trưởng Trường trung cấp nghề Hưng Yên có đơn tố cáo Giám đốc Sở LĐ-TB và XH tỉnh Hưng Yên Lê Hữu Thuận nhận 800 triệu đồng để “chạy tội”…

Sau khi báo đăng, ngày 28-10-2016, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên Đỗ Xuân Tuyên ký Công văn số 145-CV/TU/ĐT gửi Báo Nhân Dân, nội dung chính như sau:

Sự việc tại Trường trung cấp nghề Hưng Yên và đơn tố cáo của ông Nguyễn Thành Hoàng đối với ông Lê Hữu Thuận, Giám đốc Sở LĐ-TB và XH tỉnh Hưng Yên đã và đang được Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xem xét giải quyết, bảo đảm theo đúng trình tự quy định.

Trong các ngày 8-8-2016 và ngày 21-10-2016, Thường trực Tỉnh ủy họp nghe báo cáo về nội dung này và đã giao các cơ quan chức năng của tỉnh kiểm tra, xác minh, làm rõ báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo giải quyết, bảo đảm thấu tình, đạt lý, đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Do vậy, khi có kết quả chính thức, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên sẽ thông tin, phúc đáp đến Báo Nhân Dân biết và trả lời bạn đọc.

Ngày 28-10-2016, HĐND tỉnh Hưng Yên có Công văn số 413/GQĐT-BPC gửi Công an tỉnh Hưng Yên về việc chuyển đơn của ông Nguyễn Thành Hoàng, Bí thư Chi bộ, nguyên Hiệu trưởng Trường trung cấp nghề Hưng Yên tố cáo ông Lê Hữu Thuận, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở LĐ-TB và XH tỉnh Hưng Yên để điều tra, xử lý theo quy định.

Báo Nhân Dân tiếp tục theo dõi và thông tin kịp thời đến bạn đọc về kết quả xử lý vụ việc trên.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/bandoc/item/31144602-xac-minh-lam-ro-nhung-ai-bao-che-sai-pham-tai-truong-trung-cap-nghe-hung-yen.html