Xác máy bay EC 130-T2 đã được đưa xuống núi Ba Quang

Hơn nửa tháng sau vụ tai nạn tại khe núi Ba Quang (huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu), ngày 3/11 xác máy bay EC130T2 đã được đưa xuống núi bàn giao cho Binh đoàn 18.

Một bộ phận của trực thăng gặp nạn được đưa xuống núi. Ảnh: Thanhnien

Theo đó, các bộ phận chính của chiếc máy bay mang số hiệu VN 8632 loại EC 130-T2 do hãng Airbus Helicopter sản xuất đã được các lực lượng chức năng tháo gỡ, vận chuyển xuống núi bàn giao cho Binh đoàn 18 xử lý vào ngày 3/11.

Đại tá Phạm Phú Ý - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, khoảng 160 cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đã được huy động để phối hợp với lực lượng Công an, Kiểm lâm và Binh đoàn 18 thực hiện nhiệm vụ đưa xác máy bay gặp nạn xuống núi.

Trước đó, vào ngày 19/10, hộp đen của máy bay cũng đã được bàn giao cho các cơ quan chức năng để phục vụ việc điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Như đã thông tin, trực thăng EC 130-T2 mang số hiệu VN 8632 của Trung tâm huấn luyện Tổng công ty trực thăng Việt Nam (Binh đoàn 18, Bộ Quốc phòng) cất cánh vào lúc 7h40 ngày 18/10 để thực hiện nhiệm vụ bay huấn luyện trên vùng biển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Tuy nhiên, vào lúc 8h30 cùng ngày thì bị mất liên lạc với bộ chỉ huy.

Sau một ngày tìm kiếm, vào lúc 11h15 ngày 19/10, lực lượng tìm kiếm đã tiếp cận được vị trí máy bay rơi và phát hiện thi thể 3 phi công tại khe núi Ba Quang trên dãy núi Dinh thuộc địa phận xã Tóc Tiên, H.Tân Thành, T.Bà Rịa-Vũng Tàu.

Quốc Hào

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/xac-may-bay-ec-130-t2-da-duoc-dua-xuong-nui-ba-quang-d49191.html