Xác định nguyên nhân vụ tàu cát đâm sập cầu ở Thanh Hóa

Theo khai nhận của chủ tàu, do chiếc tàu cát bị đứt dây neo nên tàu trôi tự do và đâm vào chân cầu làm cầu.

Chiều 21/7, thông tin từ UBND huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) cho biết, các cơ quan chức năng đã xác định được thủ phạm và nguyên nhân tàu cát tông sập cầu sông Hoàng vào rạng sáng nay, theo tin tức trên báo GĐXH.

Kết quả điều tra sơ bộ, tàu chở cát (làm bằng xi măng) không có số hiệu chở khoảng 70m3 cát của ông Phạm Tiến Hưng (SN 1976, ở xã Quảng Trung, huyện Quảng Xương) do Dương Đình Hùng (SN 1978, trú tại xã Thiệu Dương, TP.Thanh Hóa) điều khiển. Dương Đình Hùng khai nhận do chiếc tàu cát bị đứt dây neo nên tàu trôi tự do và đâm vào chân cầu làm cầu sập.

Cầu sập đã được cảnh báo và cấm người qua lại. Ảnh: Báo GĐXH.

Hậu quả của vụ việc làm 2/3 chiếc cầu bị sập, hư hỏng nặng. Tàu chở cát bị chìm dưới sông.

Cùng thời điểm trên, một người phụ nữ tên Láu trong lúc điều khiển xe máy chở hàng đi chợ bán không may lao xuống sống. Rất may, lúc đó, trên tàu cát có 3 người đã nhanh chóng vớt được bà Láu lên bờ. Còn chiếc xe máy cùng hàng hóa bị chìm dưới sông.

Ông Lê Đình Thạch, chủ tịch UBND xã Quảng Trung, cho biết cầu sông Hoàng có từ 40 năm nay và là cây cầu rất quan trọng trên địa bàn xã Quảng Trung. Ngoài phục vụ việc đi lại cho hơn 200 hộ dân (hơn 800 nhân khẩu) ở thôn Dũng, cây cầu còn là con đường duy nhất nhân dân các thôn khác vào khu vực đồng nuôi trồng thủy sản để lao động, sản xuất, theo tin tức trên báo Thanh Niên.

Hiện tại, cách cầu sông Hoàng vừa bị sập khoảng 200 m về phía hạ lưu đang có dự án triển khai xây dựng cầu sông Hoàng mới. Tuy nhiên, câu cầu mới này vừa được khởi công chưa lâu, dự kiến đến đầu năm 2018 mới hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Công Danh (tổng hợp theo báo GĐXH, Thanh Niên)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/xac-dinh-nguyen-nhan-vu-tau-cat-dam-sap-cau-o-thanh-hoa-d104343.html