Xác định nguyên nhân sập nhà 4 tầng ở Hà Nội

Liên quan đến vụ sập nhà hàng ăn uống ở số 43, phố Cửa Bắc (Hà Nội) lúc rạng sáng ngày 4/8, vùi lấp nhiều người, cơ quan chức năng đã xác định nguyên nhân ban đầu.

Tin tức trên VTC cho biết, theo báo cáo ban đầu của Công an quận Ba Đình (Hà Nội) và Công an phường Trúc Bạch, nguyên nhân vụ việc được xác định là do ngôi nhà số 43 là nhà hàng ăn uống được xây dựng đã lâu (thập niên 80), dù xây lên 4 tầng và có diện tích khoảng 50m 2 nhưng căn nhà này hầu như không có móng. Hiện gia đình tại số nhà 41 cạnh đó đang sửa chữa, đào móng, có khả năng gây ảnh hưởng.

Việc sửa chữa ngôi nhà số 41 đã được phòng quản lý quận Ba Đình cấp phép sửa chữa.

Sau khi xem xét hiện trường, cơ quan chức năng xác định, ngôi nhà bị sập đã vùi lấp 8 nhân viên bao gồm 6 nam, 2 nữ.

Chủ ngôi nhà số 43 Cửa Bắc bị sập được xác định là ông Trần Tuấn Anh (52 tuổi). Trao đổi với báo Hà Nội Mới tại hiện trường, ông Tuấn Anh cho biếttrong tối 2/8, ông có sang nhà hàng xóm số 41 yêu cầu ngừng thi công xây dựng vì ảnh hưởng đến nhà mình.

Người dân sống quanh 2 ngôi nhà cũng cho biết trong đêm 3/8, họ có tới và nói về việc nhà số 41 đào móng sát nhà 43 rất nguy hiểm nhưng công nhân thi công khẳng định không có vấn đề gì.

Như tin đã đưa, khoảng 3h30 sáng nay (4/8) tại số nhà 41 - 43 phố Cửa Bắc , quận Ba Đình (Hà Nội) đã xảy ra vụ sập nhà khiến nhiều người bị mắc kẹt bên trong.

Hiện trường xảy ra vụ sập nhà hàng ăn uống, vùi lấp nhiều người.

Một số người dân cho biết, thời điểm ngôi nhà đổ sập đã tạo nên tiếng nổ lớn, gây rung chuyển cả khu phố.

Nhận thông tin, Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu và Nguyễn Thế Hùng, Giám đốc Công an Hà Nội Đoàn Duy Khương cùng Phó giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc có mặt tại hiện trường, bàn bạc về vụ việc.

Đến 6h cùng ngày, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ của Công an thành phố Hà Nội, lực lượng cảnh sát PCCC và Bộ tư lệnh Thủ đô khẩn trương thực hiện công tác cứu nạn và cứu được 4 nạn nhân gồm: Nguyễn Vĩnh Dua (SN 1983), Trần Văn Dần (SN 1986), Nguyễn Hồng Chiến (SN 1999), Nguyễn Văn Thắng (SN 1998).

Anh Vĩnh Dua được sơ cứu và chuyển đi cấp cứu tại bệnh viện Xanh Pôn. Đến khoảng 8h, có thêm 2 nạn nhân được cứu ra từ đống đổ nát.

Đến 9h7, một thi thể một nạn nhân được đưa ra ngoài. Danh tính được xác định là anh Nguyễn Văn Thành. 11h40 cùng ngày, nạn nhân cuối cùng là chị Nguyễn Thị Hằng được xác nhận đã tử vong và được đưa ra ngoài.

BẢO KHÁNH (Tổng hợp)

Nguồn: Người đưa tin

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/xac-dinh-nguyen-nhan-sap-nha-4-tang-o-ha-noi-a156607.html